Doanh nghiệp nỗ lực kiểm kê và giảm phát thải nhà kính

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/10/2024 15:49 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Chính phủ đã ban hành, cập nhật danh mục 2.171 cơ sở phát thải các loại khí nhà kính.

Thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; cũng như các quy định của Luật bảo vệ môi trường, mới đây, Chính phủ đã ban hành, cập nhật danh mục 2.171 cơ sở phát thải các loại khí nhà kính. Đến hết tháng 3 năm sau, các cơ sở trong danh sách này sẽ phải nộp báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính đồng thời từng bước giảm phát thải; tham gia vận hành thí điểm thị trường tín chỉ carbon.

Đây là một trong số 30 cơ sở trong danh mục kiểm kê khí nhà kính cập nhật năm 2024 ở Phú Thọ. Hơn 6 tháng qua, cơ sở này đã tích cực kiểm kê các hệ thống phát thải khí C02 và đang hoàn thiện báo cáo kiểm kê. Ngay trong quá trình kiểm kê, đơn vị này đã có nhiều giải pháp như sử dụng triệt để các viên đốt nhiên liệu sinh khối để giảm phát thải CO2.

Ông Trần Đại Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Phú Thọ cho biết: "Với việc chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sinh khối, công ty đã mang lại vừa hiệu quả kinh tế, vừa hiệu quả môi trường giảm phát thải khí CO2 từ 50%-70% so với trước đây".

Hiện nay, nhiều cơ sở công nghiệp đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng hoặc đơn vị tư vấn kiểm kê, rà soát, đánh giá tiêu hao năng lượng và phát thải C02. Năm ngoái, cơ sở này đã tính toán được phát thải hơn 600.000 tấn C02 tương đương. Đồng thời triển khai tiết kiệm năng lượng, giảm sử dụng 20% nhiên liệu hóa thạch.

Ông Lê Danh Thắng - Giám đốc Công ty Xi măng Tân Quang, Vinacomin chia sẻ: "Tích cực cung cấp các số liệu để nhân viên tư vấn lập báo cáo, đến 31/12/2024 sẽ hoàn thành báo cáo về kiểm kê khí nhà kính".

Ông Phùng Thế Hiệu - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang nhận định: "Đơn vị chủ động đầu tư vào các công nghệ xử lý và sử dụng tiết kiệm nhiên liệu".

Nhằm đáp ứng tiến độ 100% cơ sở hoàn thành báo cáo vào tháng 3 năm tới, nhiều Bộ, ngành và địa phương đang tiếp tục ban hành hướng dẫn kỹ thuật đo đạc, báo cáo thẩm định và kiểm kê khí nhà kính.

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đưa ra ý kiến: "Hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc thực hiện kiểm kê, báo cáo khí nhà kính. Và chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức tài chính cũng như tăng cường nâng cao năng lực của các nhà tài trợ để có thể hỗ trợ được cho các doanh nghiệp này".

Việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm kê khí nhà kính đã và đang mang lại những lợi ích trực tiếp cho chính các cơ sở sản xuất. Thông qua hoạt động này, các cơ sở đã biết được lượng khí nhà kính trong đó có khí CO2 phát thải ra môi trường là bao nhiêu, qua đó, có các biện pháp giảm thiểu và tiết kiệm năng lượng nhằm bảo vệ môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước