Doanh nghiệp phản ứng với dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu bia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 06:55 GMT+7

VTV.vn - Dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu bia đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến đóng góp nhưng đã vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp kinh doanh rượu bia.

Câu chuyện này ngay lập tức nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

"Thực trạng sản xuất kinh doanh, sử dụng bia rượu ở Việt Nam ở mức trung bình" là khẳng định của đại diện Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam. Diễn giải cho khẳng định này là bởi tốc độ tăng trưởng của thị trường bia, rượu trong 3 năm gần đây giảm, lượng cồn nguyên chất tiêu thụ tại Việt Nam chỉ là 6,6 lít/người/năm, đứng thứ 94/194 nước theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Tuy nhiên, Bộ Y tế phản biện rằng con số này là đánh đồng bởi ở Việt Nam, chủ yếu đàn ông uống rượu bia với tỷ lệ lên tới 77%, tương ứng tiêu thụ trung bình khoảng 27 lít cồn nguyên chất mỗi người. Đây là mức rất cao.

Ngoài ra, doanh nghiệp bia rượu nước nhà đang kinh doanh có lãi và rất thuận lợi, lĩnh vực này tại Việt Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp lớn nước ngoài.

Nhiều người đồng tình với Bộ Y tế, cho rằng cần giảm mức tiêu thụ rượu, bia, kiểm soát việc cung cấp mặt hàng này. Không ít khán giả hiến kế giảm khả năng tiếp cận bia rượu bằng cách đánh thuế thật cao. Điều này nhận được đồng tình lớn.

Việt Nam đứng thứ 29 thế giới về mức tiêu thụ rượu, bia Việt Nam đứng thứ 29 thế giới về mức tiêu thụ rượu, bia Bộ Y tế đề xuất chỉ bán rượu, bia vào 3 khung giờ nhất định Bộ Y tế đề xuất chỉ bán rượu, bia vào 3 khung giờ nhất định Thuốc lá, rượu bia có thể gây đột quỵ ở người trẻ tuổi Thuốc lá, rượu bia có thể gây đột quỵ ở người trẻ tuổi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước