Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh rục rịch trở lại

Hùng Lĩnh-Thứ hai, ngày 27/09/2021 09:17 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã và đang chủ động lên phương án hoạt động trở lại, nối lại chuỗi cung ứng, từng bước lấy lại thị trường.

TP Hồ Chí Minh đã trải qua gần 4 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16, tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Vào đầu tháng 10 tới đây, TP Hồ Chí Minh sẽ mở dần một số hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm khôi phục kinh tế.

Công ty Việt Thắng Jean đã hoạt động trở lại từ giữa tháng 9, với 1/2 lao động nhưng chủ yếu là giải quyết các đơn hàng tồn động. Đầu tháng 10 tới, doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm 20% lao động để nhận đơn hàng mới cho quý cuối năm, giữ thị trường xuất khẩu. Để thực kiện kế hoạch này, doanh nghiệp tính đến áp dụng cùng lúc hai phương án sản xuất.

"Kết hợp 2 phương án là phương án "3 tại chỗ" và "4 xanh" thì sẽ linh hoạt, hiệu quả hơn. Nếu anh em nào điều kiện ở không được thì nên ở công ty vì có những nhà trọ không đủ tiêu chuẩn và sẽ dễ lây nhiễm đến công ty. Vì vậy, công ty sẽ sắp xếp chỗ ở", ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Jean, cho biết.

Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh rục rịch trở lại  - Ảnh 1.

Các hiệp hội doanh nghiệp cho rằng nên ưu tiên mở cửa cho những doanh nghiệp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tập đoàn Đại Dũng đang tận dụng văn phòng, kho trống để làm chỗ ở cho công nhân hoặc thiết lập vùng đệm để thay mới nguồn lao động hiện hữu. Mặc dù chi phí sản xuất, cước vận chuyển đã đội lên 15% so với ngày thường, nhưng nhờ áp dụng nhiều biện pháp như: tăng dự trữ nguồn nguyên liệu, đào tạo nhân sự qua hình thức trực tuyến, kiểm soát rủi ro nên doanh nghiệp vẫn giữ được thị trường xuất khẩu, thậm chí là tăng cường nhận thêm các đơn hàng trong nước.

"Quan trọng nhất là chúng tôi vẫn tổ chức sản xuất để giữ được khách hàng. Hai là các đơn hàng giao đúng tiến độ, đúng thời hạn thì không ảnh hưởng đến tài chính của công ty", ông Trịnh Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, cho hay.

Hiện tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi tại TP Hồ Chí Minh đạt gần 95%. Số người tiêm mũi 2 là 36%. Đây là điều kiện tốt để người lao động tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dù vậy, việc nối lại chuỗi cung ứng hàng hóa, nguyên liệu, nhân công không mấy dễ dàng khi liên kết giữa các tỉnh, thành vẫn còn gặp nhiều trở ngại. 

"Bây giờ sản xuất ra mà hàng hóa không được thông thương, kết nối giao thương không thuận lợi, mỗi tỉnh, mỗi nơi có những điều kiện khác nhau gây khó khăn cho doanh nghiệp. Điều đó khiến doanh nghiệp rất khó vượt qua. Do đó, liên kết vùng giữa các tỉnh thành là cần thiết", ông Trần Thiên Long, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh, nhận định.

Để doanh nghiệp nhanh hồi phục trong bối cảnh bình thường mới, các hiệp hội cho biết, việc áp dụng phân loại người lao động qua thẻ xanh, thẻ vàng là cách thức phù hợp, do đó nên ưu tiên mở cửa cho những doanh nghiệp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Các doanh nghiệp còn lại tiếp tục kế hoạch hoạt động trở lại theo tỷ lệ tăng dần 30% - 50% - 70% và cao hơn.

Doanh nghiệp, người lao động phấn khởi khi sắp được nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng Doanh nghiệp, người lao động phấn khởi khi sắp được nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp, người lao động rất vui mừng sau khi nghe tin Nhà nước trích Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động và các chủ sử dụng lao động.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước