Doanh nghiệp trong nước vẫn kiểm soát thị trường bán lẻ

TCKD-Thứ ba, ngày 18/11/2014 09:25 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong phiên chất vấn chiều qua 17/11.

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, trước câu hỏi về sự lấn át của doanh nghiệp nước ngoài và giải pháp giữ hệ thống phân phối bán lẻ trong nước, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã đưa ra nhiều dẫn chứng để làm rõ về vấn đề này.

Theo đó, Bộ trưởng cho biết, năm 2013 doanh thu của cả ngành bán lẻ đạt 2,7 triệu tỷ đồng, trong số này cơ sở bán lẻ nước ngoài chỉ chiếm tỷ trọng 3,4%, qua đó khẳng định doanh nghiệp bán lẻ trong nước vẫn đang làm chủ được thị trường. 

Bộ trưởng cho biết, thị trường bán lẻ được mở cửa cho doanh nghiệp nhưng theo lộ trình để doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh được. Một trong các giải pháp kiểm soát nhà bán lẻ nước ngoài là sau khi họ mở cơ sở bán lẻ thứ nhất, nếu muốn mở cơ sở thứ hai trở đi phải báo cáo hiệu quả kinh tế, trên cơ sở đó cơ quan chức năng Việt Nam mới cấp phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước