Doanh nghiệp và khát vọng làm chủ công nghệ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 21:29 GMT+7

VTV.vn - Với khát vọng, nghị lực và sức sáng tạo, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang chinh phục, làm chủ công nghệ hiện đại.

Vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và được thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia. Đây là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Khoa học công nghệ còn đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các thách thức trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Những năm qua, với khát vọng, nghị lực và sức sáng tạo, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang chinh phục, làm chủ công nghệ hiện đại.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí là siêu nhỏ, làm chủ công nghệ là mục tiêu đầy thử thách, nhất là với ngành công nghiệp phụ trợ, vốn được coi là "chỉ gia công, lắp ráp", chậm hơn thế giới hàng chục năm. Nhưng thử thách là để chinh phục, doanh nghiệp NC Tech đã làm chủ hệ sinh thái gồm 18 lĩnh vực trong lĩnh vực công nghiệp, tự động hoá, Thiết bị IoT Thông minh…

Không phải ngẫu nhiên mà các quỹ đầu tư lớn trên thế giới đã rót hàng trăm triệu USD vào kỳ lân công nghệ Momo tại Việt Nam với khát vọng thay đổi thói quen thanh toán dùng tiền mặt của người Việt.

Doanh nghiệp và khát vọng làm chủ công nghệ - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang chinh phục và làm chủ công nghệ hiện đại. Ảnh minh họa.

Các doanh nghiệp trẻ đã khẳng định mình, trong đó là các kỳ lân về công nghệ với cấu trúc tập đoàn. Đây cũng là mô hình theo đúng nghĩa trụ cột kinh tế quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản áp dụng, nhờ đó khẳng định vị thế kinh tế của một quốc gia công nghiệp, tiên phong về công nghệ.

Xuất phát điểm là một quốc gia đi sau rất nhiều năm, thậm chí là lạc hậu về công nghệ, Việt Nam mới chỉ đóng vai trò là một mắt xích như bánh răng nhỏ phụ thuộc vào lực quay của những bánh răng khác, cũng như lắp ráp, gia công đơn thuần trong chuỗi sản xuất nhưng giờ vị thế của những doanh nghiệp Việt không còn như vậy. Các doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ sản xuất hàng đầu đang giúp Việt Nam trở thành bánh răng lớn hơn rất nhiều, đóng vai trò làm đòn bẩy trong cả quy trình sản xuất, làm chủ cuộc chơi và tạo đà cho tăng trưởng.

Khát vọng thịnh vượng

Những bàn tay, trí tuệ của người Việt đang dần khẳng định vị thế trong dòng chảy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng chính là con đường để những sản phẩm "make in Vietnam" mang theo giá trị Việt vươn tầm thế giới với khát vọng thịnh vượng.

999 chiếc ô tô điện Vinfast đã cập cảng Califfornia Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, chiếc ô tô điện sản xuất tại Việt Nam mang thương hiệu Việt đã chính thức góp mặt vào thị trường ô tô toàn cầu.

Với tầm nhìn định hướng dài hạn, sự nhạy bén, thích ứng với xu thế, Tập đoàn công nghiệp Viễn thông quân đội Viettel, luôn khát khao vươn tới và không ngừng định vị để trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Doanh nghiệp và khát vọng làm chủ công nghệ - Ảnh 2.

Đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế số để tạo nên những nền tảng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và mở ra các cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và cộng đồng kinh tế đất nước đây không chỉ là quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, mà còn là sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Lịch sử Việt Nam cận đại đã mang theo mình những hành trình khát vọng và cũng đã hoàn thành những sứ mệnh lịch sử khát vọng đó: Khát vọng độc lập (1945 - 1954); khát vọng thống nhất đất nước (1954 - 1975); khát vọng chiến thắng đói nghèo, lạc hậu (1975 - 1986) và giờ đây khát Vọng hùng cường, thịnh vượng đang được gọi tên.

Với mức tăng trưởng ấn tượng 8,02% trong năm 2022 và thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã đạt 4.110 USD, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã xếp GDP của Việt Nam đứng thứ 5 trong số 11 nước ASEAN và ở vị trí thứ 14 tại châu Á.

Nếu như năm 2.000 quy mô nền kinh tế Việt Nam chỉ ở mức 39,5 tỷ USD thì đến năm 2022 con số này đã đạt 409 tỷ USD, tức gấp hơn 10 lần. Một tốc độ tăng trưởng có thể nói là ấn tượng và điều này đã giúp cho Việt Nam gia nhập nhóm các nước có mức thu nhập trung bình trên thế giới.

Dẫu rằng không có con đường nào trải đầy hoa hồng nhưng rõ ràng Việt Nam đang tiếp tục hành trình khát vọng về một quốc gia hùng cường, phát triển và thịnh vượng.

Khát vọng vươn lên, khát vọng vì một đất nước thịnh vượng không chỉ là mục tiêu của Đảng, Nhà nước, mà còn là ước nguyện của gần 100 triệu người con đất Việt. Với những thành quả mà dân tộc Việt Nam đã giành được trong suốt chặng đường dựng nước và giữ nước, khát vọng đó đang dần hiện hữu, thể hiện ý chí và quyết tâm hướng tới một đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước