Doanh thu bán lẻ của Mỹ giảm mạnh nhất trong 28 năm

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 16/05/2020 10:23 GMT+7

VTV.vn - Doanh thu bán lẻ của Mỹ trong tháng 4 vừa qua ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất kể từ khi các dữ liệu thống kê được thu thập trong 28 năm qua.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, doanh thu bán lẻ của nước này trong tháng 4 đã giảm 16,4% do tác động của đại dịch COVID-19 buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa.

Doanh thu bán lẻ của Mỹ giảm mạnh nhất trong 28 năm - Ảnh 1.

Các lĩnh vực thiệt hại nặng nề nhất là thời trang, nội thất, thiết bị điện tử, đồ gia dụng cũng như các cơ sở kinh doanh ăn uống, với mức giảm hai con số. Cụ thể, doanh thu của các cửa hàng quần áo trong tháng 4 đã giảm 78,8% so với tháng trước, trong khi doanh thu của các cửa hàng đồ gia dụng điện tử giảm 60,6%, các cửa hàng đồ nội thất ghi nhận mức giảm 58,7%.

Trước đó, các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Reuters dự báo doanh thu bán lẻ ở Mỹ trong tháng 4 sẽ giảm 12%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước