Ngành bán lẻ Mỹ khó có thể phục hồi nhanh sau dịch bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 22:57 GMT+7

VTV.vn - Nếu so với Trung Quốc thì ngành bán lẻ của Mỹ sẽ không thể nào bật dậy nhanh chóng và sẽ khó có việc người dân đổ ra đường mua sắm thoả thích, kể cả khi đã mở cửa.

Trung Quốc được các quốc gia khác quan sát chặt chẽ sau khi dỡ lệnh phong toả, xem nền kinh tế của nước này sẽ phục hồi thế nào. Tuy nhiên, Mỹ sẽ khó tìm thấy sự tương đồng, ít nhất là ngành bán lẻ. 

Có 4 lý do lớn, thứ nhất là những bao lì xì đầu năm. Sau khi dịch COVID-19 tạm thời được kiểm soát tại Trung Quốc, người ta thấy những hàng dài người xếp hàng trước các siêu thị cửa hàng để mua sắm. Số tiền mừng tuổi cũng như tiền thưởng từ dịp Tết Nguyên đán chưa được tiêu do dịch bệnh bùng phát là một trong những động lực lớn khiến người tiêu dùng Trung Quốc có thể mua sắm khá thoải mái khi lệnh phong toả được dỡ bỏ.

Theo ông Steve Barr, Giám đốc mảng bán lẻ và tiêu dùng Mỹ, tập đoàn PwC: "Tết Nguyên đán là một trong những dịp chi tiêu mạnh tay nhất của người Trung Quốc. Và Tết năm nay, khi bị cách ly, phong toả, người tiêu dùng Trung Quốc đã dành rất nhiều thời gian để lên kế hoạch mua sắm sau khi dịch bệnh qua đi".

Trong khi đó, người Mỹ không hề có khoản tiền thưởng hay tiền từ dịp lễ Tết nào để dành lại.

Nguyên nhân thứ hai khiến bức tranh tiêu dùng của Mỹ vẫn sẽ khá u ám sau dịch bệnh, đó là lượng du khách sụt giảm mạnh, đặc biệt là du khách Trung Quốc - khi mà vẫn có lệnh cấm nhập cảnh. Các hãng hàng xa xỉ tại Trung Quốc đại lục ghi nhận lượng khách hàng tăng 50% trong tháng vừa rồi. Trong khi tại Mỹ, lượng khách này vắng bóng và các hãng xa xỉ tại đây đều dựa rất nhiều vào doanh thu từ khách Trung Quốc.

Nguyên nhân thứ ba nằm ở việc Trung Quốc kiểm soát tốt dịch bệnh. Cho tới thời điểm này, ngành bán lẻ ở Mỹ đã đóng băng lâu hơn hẳn so với Trung Quốc - khi đã sang tới tuần thứ 6 không thể mở cửa vì dịch bệnh. Công ty nghiên cứu Coresight dự đoán thậm chí nhiều khả năng các cửa hàng có thể phải đóng cửa tới mùng 10/5 hoặc sang tới tháng 6. Nhiều bang không có sự đồng nhất về việc mở cửa dẫn tới tâm lý bối rối hoang mang.

Và cuối cùng, dù phải hứng chịu dịch bệnh đầu tiên và nặng nề nhưng tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc chưa bao giờ lên tới mức 11% như tại Mỹ. Hiện tại, hơn 26 triệu lao động Mỹ đã phải nộp đơn trợ cấp thất nghiệp. Chỉ sau 5 tuần, lượng công ăn việc làm tạo ra trong 1 thập kỷ qua đã bị quét sạch. Và mặc dù cánh cửa các cửa hàng mở toang ngay lúc này, những người mới thất nghiệp cũng khó tìm thấy động lực để bước vào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước