Từ cuối năm ngoái, số lượng đơn hàng của các ngành dệt may, da giày bắt đầu có tín hiệu khởi sắc. Tại Công ty Giày Hồng Bảo, Đông Anh, người lao động đã tăng ca tối đa để kịp thời đáp ứng các đơn hàng mới. So với những tháng đầu năm, thu nhập bình quân của mỗi lao động tăng từ 2 - 3 triệu đồng/tháng.
Điều dễ nhận thấy là đơn hàng đã dày hơn trước và giá gia công cũng bắt đầu tăng. Sau hơn 1 năm làm việc cầm chừng với mức lương thấp, người lao động cảm thấy yên tâm khi có việc làm ổn định, thường xuyên.
Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư.
Nhiều doanh nghiệp thuộc ngành hàng dệt may đã ký được hợp đồng gia công đến hết tháng 9 năm nay. Nếu so với những hợp đồng ký từng tháng của năm ngoái thì đây đã là một cố gắng lớn của doanh nghiệp nhằm duy trì sản xuất và thu nhập cho người lao động.
Bên cạnh ngành hàng dệt may, các ngành gia công xuất khẩu khác như da giày, đồ nội thất cũng có nhiều tín hiệu tích cực khi số lượng đơn hàng quay lại có xu hướng tăng.
Điều đáng mừng là trong khi giá gia công chung của thế giới chưa tăng nhưng những đơn hàng các doanh nghiệp Việt Nam nhận được đã tăng nhẹ, chứng tỏ uy tín của doanh nghiệp và tay nghề của người lao động được đánh giá cao.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!