Dòng vốn chất lượng cao hướng vào Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/06/2022 20:28 GMT+7

VTV.vn - Xu hướng nhà đầu tư tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam đã cho thấy, niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với Việt Nam tiếp tục tăng lên.

Điểm sáng FDI 5 tháng

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bao gồm đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm đạt trên 11,7 tỷ USD.

Đáng chú ý, vốn điều chỉnh, vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và đặc biệt là nguồn vốn giải ngân tiếp tục tăng mạnh trong những tháng qua đã cho thấy các nhà đầu tư lạc quan vào kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Dòng vốn chất lượng cao hướng vào Việt Nam - Ảnh 1.

Vốn điều chỉnh, vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nguồn vốn giải ngân tiếp tục tăng mạnh trong những tháng qua. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Cụ thể, 5 tháng qua có 395 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 5,61 tỷ USD, tăng trên 45% so với cùng kỳ. Tổng giá trị vốn góp đạt gần 2 tỷ USD, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ.

Về phần giải ngân, vốn FDI tiếp tục đạt kết quả tích cực với trên 7,7 tỷ USD được chuyển hóa thành nhà xưởng, máy móc tại Việt Nam trong 5 tháng qua, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, xu hướng nhà đầu tư tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam đã cho thấy, niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với Việt Nam tiếp tục tăng lên, phản ánh đúng xu hướng chung của sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dòng vốn FDI trên toàn cầu giảm mạnh.

Gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam trong 5 tháng qua với Singapore dẫn đầu, tiếp theo là Hàn Quốc và Đan Mạch.

Dòng vốn chất lượng cao hướng vào Việt Nam

Theo Chỉ số chính phủ tốt được công bố bởi Viện Quản trị Chandler (Singapore), thu hút đầu tư của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 39 trên 104 quốc gia được xếp hạng, tăng 18 bậc so với năm 2021. Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số Bình đẳng thu nhập khi tăng 33 bậc so với năm 2021, lên vị trí thứ 42.

Sự phục hồi mạnh mẽ và vững vàng của nền kinh tế trong những tháng đầu năm đã giúp Việt Nam tiếp tục giữ được tên gọi "ngôi sao đang lên" của chuỗi cung ứng toàn cầu, với việc duy trì sự quan tâm mở rộng đầu tư hàng tỷ USD của các tập đoàn đa quốc gia và các thương hiệu lớn thế giới như Lego, Intel, SamSung và mới đây nhất là Pandora - một trong những thương hiệu trang sức lớn nhất trên thế giới của Đan Mạch với vốn đầu tư 100 triệu USD.

"Việt Nam có bề dày lịch sử về thợ trang sức giúp chúng tôi tiếp cận lượng lớn thợ có tay nghề cao. Việc chọn đặt nhà máy ở Bình Dương là bởi cơ sở hạ tầng được đầu tư tốt, chú trọng phát triển bền vững và phát triển năng lượng tái tạo giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu về môi trường", ông Jeerasage Puranasamriddhi, Giám đốc điều hành Pandora, cho biết.

Dòng vốn đầu tư đang hướng vào chất lượng hơn là số lượng. Dù tổng vốn FDI đăng ký mới có giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng bù lại, 5 tháng qua đã có nhiều dự án quy mô lớn, cùng với đó là dòng vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, vốn giải ngân đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Dòng vốn chất lượng cao hướng vào Việt Nam - Ảnh 2.

Gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam trong 5 tháng qua. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Ngay từ đầu năm nay, thật đáng ngạc nhiên rằng số lượng nhà đầu tư quan tâm đến với khu công nghiệp của chúng tôi ở Quảng Ninh và Hải Phòng đã tăng lên gấp đôi. Chúng tôi đang làm việc với nhiều công ty lớn trên thế giới, tăng gấp đôi quy mô đầu tư. Tích cực nhất là sự nối lại đối thoại với những nhà đầu tư tiềm năng trước đây", ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc Khu công nghiệp DEEP C, Hải Phòng, chia sẻ.

Nhiều cuộc tiếp xúc trực tiếp của Thủ tướng Việt nam với lãnh đạo các tập đoàn lớn đã diễn ra trong các chuyến thăm song phương hoặc các diễn đàn quốc tế đã chuyển đi thông điệp Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư, chủ động và nỗ lực thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt nam và là điểm đến tin cậy của các thương hiệu lớn.

"Đầu tiên môi trường kinh doanh và sự ổn định chính trị của Việt Nam là những yếu tố tích cực khiến chúng tôi chọn xây nhà máy tiếp theo. Chúng tôi cũng được chia sẻ rất nhiều những giá trị mà tập đoàn đang theo đuổi với Chính phủ Việt Nam, như mục tiêu phát triển bền vững. Phải nói rằng đây không phải là đầu tư ngắn hạn, mà sẽ là đầu tư cho thế hệ tiếp theo", ông Preben Elnef, Phó Chủ tịch Nhà máy LEGO Việt Nam, cho hay.

"Có thể thấy những biến động toàn cầu đang khiến các dòng vốn đầu tư, công ty đa quốc gia định hình lại điểm đến đầu tư, đảm bảo các yếu tố về địa chính trị, vị trí địa lý, sự năng động và cơ động của khu vực sản xuất. Với lợi thế độ mở kinh tế cao thì rõ ràng đây là cơ hội rất lớn cho Việt Nam trong chuỗi sản xuất, ở đây là chuỗi giá trị toàn cầu chứ không đơn thuần là cung ứng", ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, nhận định.

Như vậy, các dòng vốn chất lượng cao đang hướng vào Việt Nam, cũng đã khẳng định vai trò quan trọng của nước ta trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam hút nguồn vốn FDI chất lượng cao Việt Nam hút nguồn vốn FDI chất lượng cao

VTV.vn - Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện là yếu tố thu hút đầu tư FDI trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước