Du lịch Thái Lan chật vật “hồi sinh” sau đại dịch

Thanh Hiệp-Thứ hai, ngày 10/08/2020 14:55 GMT+7

VTV.vn - Sự phục hồi của ngành du lịch Thái Lan hiện vẫn còn khá chậm chạp và khó khăn, trong bối cảnh du khách nước ngoài vẫn chưa thể quay trở lại.

Khu chợ nổi tại Thái Lan đã được mở cửa trở lại từ hồi tháng 5, tuy nhiên hầu hết các cửa hàng vẫn đóng cửa. Mặc dù chính quyền địa phương đã cố gắng kích thích hoạt động du lịch nội địa bằng nhiều hình thức ưu đãi đặc biệt, tác động từ sự thiếu vắng các du khách quốc tế là rất rõ ràng.

"Hiện chỉ có một số cửa hàng trong chợ vẫn mở để kinh doanh, còn lại đều đã đóng cửa. Một số cửa hàng đóng vì kinh doanh không tốt, một số chỉ mở cửa vào cuối tuần và đóng cửa trong những ngày còn lại" - một người bán hàng tại khu chợ chia sẻ.

Du lịch Thái Lan chật vật “hồi sinh” sau đại dịch - Ảnh 1.

Việc hạn chế đi lại đối với du khách nước ngoài gây thiệt hại nặng cho ngành du lịch Thái Lan. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ông Paisan - một người bán mì tại khu chợ trong suốt 29 năm qua - cho biết, nhiều người đã mất việc vì không có du khách nước ngoài tới đây: "Chúng tôi phải giảm giá thực phẩm và sản phẩm bán tại đây. Mặc dù đây là một điểm thu hút khách du lịch, nhưng chúng tôi chỉ có thể bán hàng với giá như ở những nơi khác, với hy vọng thu hút thêm nhiều du khách Thái Lan".

Theo Hội đồng Du lịch Thái Lan, việc hạn chế đi lại đối với du khách nước ngoài sẽ kéo dài ít nhất tới quý IV năm nay, gây thiệt hại nặng cho ngành du lịch quốc gia Đông Nam Á này.

Du lịch Thái Lan chật vật “hồi sinh” sau đại dịch - Ảnh 2.

Khách du lịch châu Á tại khu phố Trung Quốc ở Bangkok hồi tháng 2. (Ảnh: AP)

"Doanh thu từ du lịch của Thái Lan trong năm nay ước tính chỉ đạt khoảng 32 tỷ USD, thấp hơn năm ngoái 64 tỷ USD" - ông Chairat Trirattanajarasporn - Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan, nhận định.

Hiện ngành du lịch Thái Lan đang lên tiếng kêu gọi chính phủ mở cửa trở lại đối với các quốc gia, khu vực đã kiểm soát được đại dịch, cho phép du khách từ các nơi này tới Thái Lan.

Ba kịch bản cho ngành du lịch Thái Lan trong năm 2021 Ba kịch bản cho ngành du lịch Thái Lan trong năm 2021

VTV.vn - Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) vừa đưa ra ba kịch bản cho sự hồi phục của ngành "công nghiệp không khói" ở "Xứ sở chùa Vàng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước