Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt mức kỷ lục 41 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/12/2016 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Lần đầu tiên trong lịch sử, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt con số 41 tỷ USD.

Cụ thể, trong năm 2016, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 5% - đạt mức Quốc hội đề ra. GDP ước tăng 6,21%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân của các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới. Lượng khách du lịch quốc tế lần đầu tiên đạt 10 triệu. Theo xếp hạng mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam xếp thứ 82/190 quốc gia về môi trường kinh doanh, tăng 9 bậc so với năm trước, đưa năm 2016 trở thành năm Việt Nam có bước tiến mạnh nhất về môi trường kinh doanh trong 10 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước