Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/03/2018 06:02 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, dự trữ ngoại tệ trong tháng 2/2018 đã giảm 27 tỷ USD, xuống 3.134 tỷ USD, sau khi tăng 21,5 tỷ USD trong tháng 1.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc trong tháng 2/2018 đánh dấu tháng sụt giảm đầu tiên trong 13 tháng qua, giữa bối cảnh đồng Nhân dân tệ (NDT) yếu đi so với đồng USD do sự biến động thất thường của các thị trường tài chính toàn cầu.

Mức sụt giảm dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc trong tháng 2/2018 được cho là đã vượt dự báo của các chuyên gia phân tích.

Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc cho biết sự điều chỉnh tỷ giá của các loại ngoại tệ không phải USD mà Trung Quốc đang nắm giữ cũng như giá trị các tài sản là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm dự trữ ngoại tệ trong tháng 2/2018.

Tuy nhiên, kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc về cơ bản vẫn giữ ở mức ổn định.

Ngân hàng Trung ương Đức thêm Nhân dân tệ vào dự trữ ngoại hối Ngân hàng Trung ương Đức thêm Nhân dân tệ vào dự trữ ngoại hối Nga đưa đồng Nhân dân tệ vào giỏ ngoại tệ dự trữ Nga đưa đồng Nhân dân tệ vào giỏ ngoại tệ dự trữ Dự trữ ngoại hối tăng kỷ lục lên đến 54,5 tỷ USD Dự trữ ngoại hối tăng kỷ lục lên đến 54,5 tỷ USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước