Đưa Đông Nam Á trở thành trung tâm của khởi nghiệp sáng tạo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/09/2018 21:28 GMT+7

VTV.vn - Các nước ASEAN cần hợp tác với nhau và các nước trên toàn cầu để đưa Đông Nam Á trở thành trung tâm của khởi nghiệp sáng tạo.

Đây là nội dung được đưa ra tại diễn đàn mở: "ASEAN 4.0 cho tất cả" diễn ra sáng 11/9 tại Hà Nội và cũng là sự kiện đầu tiên của Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức và Diễn đàn kinh tế Thế giới thực hiện.

"Đừng để con người làm nô lệ cho robot mà hãy để công nghệ phục vụ chúng ta" - Chủ tịch điều hành và sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab khẳng định điều đó khi phát biểu khai mạc tại Diễn đàn mở ASEAN 4.0 cho tất cả.

Còn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh kỳ vọng Hội nghị WEF ASEAN lần này sẽ đóng góp nhiều ý tưởng và sáng kiến để ASEAN trở thành trung tâm của khởi nghiệp sáng tạo.

Diễn đàn mở còn đón tiếp nhiều chia sẻ của 5 diễn giả về câu chuyện khởi nghiệp cá nhân của họ, tầm nhìn về cách mạng 4.0 và tại sao các bạn trẻ lại nên quan tâm đến điều này.

Khảo sát tại các nước ASEAN mới đây cho thấy, 52% người dưới 35 tuổi tin rằng công nghệ sẽ tạo thêm việc làm, trong khi 67% cho rằng công nghệ sẽ giúp họ có thu nhập cao hơn. Mức độ lạc quan này sẽ giúp ASEAN trong đó có Việt Nam thích ứng tốt với cách mạng công nghiệp 4.0.

Việt Nam đang xây dựng Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm nhìn đến năm 2035. Hoạt động của WEF ASEAN lần này sẽ đóng góp đáng kể cho việc xây dựng kịch bản cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho Việt Nam.

Làm thế nào để các DN khởi nghiệp tranh thủ cơ hội trong Cách mạng Công nghiệp 4.0? Làm thế nào để các DN khởi nghiệp tranh thủ cơ hội trong Cách mạng Công nghiệp 4.0?

VTV.vn - Đây là câu hỏi lớn được đặt ra trong khuôn khổ diễn đàn mở “ASEAN 4.0 cho tất cả?” vừa diễn ra vào sáng 11/9 tại Hà Nội với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước