Đưa thực phẩm sạch đến người dùng qua mô hình liên kết “bốn nhà”

Hồng Hoa - Tiến Lâm (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là quy trình khép kín từ khâu sản xuất cây, con giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm thực phẩm sạch an toàn, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam, đó là mục tiêu chính của mô hình chuỗi liên kết “bốn nhà”: nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà nông, nhà tiêu thụ do Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS HCM triển khai từ tháng 8/2015.

Phóng sự sau được thực hiện tại Hưng Yên, Yên Bái - nơi có những nông trại tham gia mô hình liên kết “bốn nhà” của Trung ương Đoàn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước