Đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/12/2022 21:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp lớn Hàn Quốc đã hưởng ứng đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất toàn cầu...

Trong 3 ngày ở thăm Hàn Quốc, lãnh đạo của nhiều tập đoàn trong số 12 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đã khẳng định sẽ mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đưa Việt Nam thành căn cứ sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là 12 tập đoàn của Hàn Quốc đang đầu tư lớn vào Việt Nam, với hàng chục nghìn nhân viên, có doanh thu hàng chục tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp trong số này đã hưởng ứng đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất toàn cầu, phát triển công nghiệp phụ trợ và đón đầu những công nghệ mới. Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn điện tử Samsung Han Jong-hee thông báo, trong dịp này, Samsung quyết định đầu tư thêm vào Việt Nam, sau khi đã tăng gấp đôi vốn lên 18 tỷ USD cách đây 4 năm.

Còn Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới, được xây dựng cách đây hơn 2 năm đã hoàn thành vào tuần trước và chuẩn bị đi vào hoạt động, đưa Samsung thành Tập đoàn nước ngoài đầu tiên có trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam.

Đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung Electronics Han Jong-hee. Ảnh: Thế Dũng

Tập đoàn LG - doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao lớn thứ 2 của Hàn Quốc tại Việt Nam với 27.000 nhân viên Việt Nam và 60 công ty liên quan có tới 70.000 lao động, thông báo với Chủ tịch nước sẽ tăng vốn đầu tư vào Việt Nam, sau khi đã đầu tư 5,3 tỷ USD vào sản xuất màn hình.

Với năng lực sản xuất của LG, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn sớm đưa Việt Nam thành cứ điểm nghiên cứu và phát triển phần mềm toàn cầu, căn cứ sản xuất linh kiện ô tô và máy ảnh cho điện thoại lớn nhất thế giới.

Chủ tịch Tập đoàn CJ Sohn Kyung Shik khẳng định với Chủ tịch nước sẽ đề nghị sớm thực hiện kế hoạch đưa Việt Nam thành căn cứ sản xuất và kinh doanh toàn cầu về sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, sinh học, logistic và văn hóa, đồng thời chuyển trụ sở các công ty ở Đông Nam Á về Việt Nam, vì hiện Việt Nam là thị trường lớn thứ 3 trong 30 thị trường trên thế giới của tập đoàn.

Đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Sohn Kyung Sik, Chủ tịch Tập đoàn CJ. Ảnh: Thống Nhất.

Tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn ô tô Hyundai Chang Jae-hoon, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập đoàn liên kết với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào công nghiệp phụ trợ sản xuất phụ tùng ô tô. Cùng với hoan nghênh Tập đoàn đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam, Chủ tịch nước giao các Bộ, ngành nghiên cứu các chính sách hỗ trợ về thuế, hạ tầng và khuyến khích sử dụng xe điện tại Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn có chiến lược đưa Việt Nam trở thành một căn cứ sản xuất ô tô ở khu vực, nhất là ô tô điện.

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Daewoo và GS trong lĩnh vực bất động sản, cơ khí, xây dựng, Ngân hàng KDB và Doosan cùng với Nhóm doanh nghiệp đối tác của Saigontel với Cơ quan Hợp tác Cơ sở Hạ tầng và Phát triển Đô thị Hàn Quốc tại nước ngoài và Nhóm doanh nghiệp đối tác Đất Việt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các doanh nghiệp này tăng cường đầu tư vào phát triển hạ tầng ở Việt Nam, nhất là tham gia dự án dự đường sắt ở TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Cảng Cái Mép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước