Đức hỗ trợ 340 triệu Euro cho nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/08/2018 09:16 GMT+7

Một cánh đồng khô hạn ở Dollbergen gần Hannover, miền bắc nước Đức. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Ngày 22/8, Chính phủ Đức đã khởi động chương trình hỗ trợ nông dân trị giá 340 triệu Euro, nhằm khắc phục những hậu quả của đợt hạn hán đối với ngành nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp Đức cho biết nếu sự tồn tại của các trang trại bị đe dọa bởi đợt hạn hán năm nay, người nông dân sẽ được nhận trợ cấp. Theo Bộ Nông nghiệp Đức, khoảng 10.000 trang trại đang trong tình trạng này.

Tuy nhiên, con số trên vẫn còn quá thấp so với mức 1 tỷ Euro mà Hiệp hội nông dân Đức kêu gọi Nhà nước hỗ trợ. Hiệp hội này cho biết năng suất ngũ cốc năm 2018 của Đức có thể giảm khoảng 22% do nắng nóng và hạn hán.

Nắng nóng chưa từng có xuất hiện ở Đức Nắng nóng chưa từng có xuất hiện ở Đức

VTV.vn - Những ngày cuối tuần qua, nắng nóng ở một số bang phía Nam nước Đức đã khiến nền nhiệt lên tới mục cao kỷ lục là 34 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước