Đức lùi thời điểm phê duyệt ngân sách năm 2021 do dịch COVID-19

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 31/03/2020 22:53 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/3, Bộ Tài chính Đức thông báo chính phủ nước này đã quyết định hoãn phê duyệt ngân sách năm 2021 do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Đức cho biết trước diễn biến phức tạp hiện nay của dịch COVID-19, Chính phủ Đức đã quyết định hoãn kế hoạch phê duyệt ngân sách cho năm tới. Theo kế hoạch, ngân sách năm 2021 của Đức sẽ được chính phủ nước này phê duyệt vào ngày 17/6.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho rằng trong tương lai, Đức sẽ cần thông qua một dự luật để đảm bảo việc cung cấp thuốc men trong nước khi cả thế giới đang chống chọi với sự bùng phát của dịch COVID-19.

Tính đến nay, dịchCOVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Đức. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 14h30 chiều 31/3 (theo giờ đại phương), Đức đã ghi nhận hơn 67.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 659 ca tử vong. Bayern hiện là bang có số người nhiễm cao nhất với 15.518 trường hợp và 173 ca tử vong. Trong khi đó, Thủ đô Berlin ghi nhận 2.581 trường hợp nhiễm bệnh với 13 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước