Đức, Mỹ tiếp tục gây sức ép với Huawei

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 15:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, giới chức chính phủ tại Mỹ và Đức đồng loạt có những động thái đe dọa nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc - Huawei.

Wall Street Journal dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đang tiếp tục lật lại vụ án đánh cắp bí mật thương mại xảy ra từ năm 2014 để điều tra hình sự đối với Huawei. 

Cùng lúc đó, một nhóm nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa Mỹ đã trình các dự luật cấm việc bán các con chip và những linh kiện điện tử khác cho Huawei, ZTE hay những doanh nghiệp viễn thông khác của Trung Quốc, vốn vi phạm những đạo luật kiểm soát xuất khẩu, hoặc các biện pháp trừng phạt của Mỹ. 

Tại Đức, truyền thông nước này cho hay, chính phủ và các tập đoàn viễn thông Đức có thể sẽ xem xét loại trừ Huawei khỏi việc phát triển mạng 5G cũng như kinh doanh tại thị trường này.

Mỹ điều tra Huawei đánh cắp bí mật thương mại Mỹ điều tra Huawei đánh cắp bí mật thương mại

VTV.vn - Các công tố viên Liên bang Mỹ được cho là đang mở cuộc điều tra tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại từ một công ty Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước