Đức ngừng bán thiết bị Huawei

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/05/2019 21:59 GMT+7

Infineon quyết định dừng cung cấp chip cho Huawei. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một công ty sản xuất chip của Đức đã tuyên bố ngừng cung cấp một số thiết bị cho tập đoàn Huawei.

Có vẻ như tình hình đang xấu đi thêm một chút với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Sau khi bị một loạt các đối tác tại Mỹ quay lưng, một công ty sản xuất chip của Đức cũng đã tuyên bố ngừng cung cấp một số thiết bị cho tập đoàn này.

Công ty Đức Infineon nói rằng, họ sẽ ngừng cung cấp cho Huawei những cấu phần và linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ, do phải tuân theo lệnh cấm. Nhưng ngoài ra, các mặt hàng khác vẫn được giao dịch bình thường với Huawei.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ ngừng hợp tác với Huawei Nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ ngừng hợp tác với Huawei

VTV.vn - Sau Google, một số đoàn sản xuất chip và thiết bị vi tính hàng đầu của Mỹ đã tuyên bố ngừng cung cấp các linh kiện và phần mềm quan trọng cho Huawei.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước