ECB sẽ dừng chương trình thu mua trái phiếu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 10:39 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - ECB đã quyết định ngừng mua trái phiếu và chấm dứt khoảng thời gian nới lỏng chính sách trong một thập kỷ ứng phó với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.

Đồng EUR đã giảm 1,2% và đang ở mức 1 EUR đổi được 1,1645 USD sau khi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kết thúc. ECB giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 0%, lãi suất cho vay là 0,25% và lãi suất tiền gửi là 0,4%.

Ngoài ra, quy mô chương trình mua trái phiếu sẽ bị thu hẹp từ 30 tỷ EUR/tháng hiện tại xuống 15 tỷ EUR/tháng từ tháng 10 tới tháng 12/2018 và sau đó sẽ chấm dứt hẳn chương trình này.

Thông báo của ECB được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất cơ bản đồng USD tại Mỹ lần thứ 2 trong năm nay, nhấn mạnh rằng kỷ nguyên chính sách tiền tệ thả lỏng tại châu Âu và Mỹ rồi cũng sẽ dần đến hồi kết thúc.

Tăng trưởng tại khu vực Eurozone đang "giảm tốc" và chủ nghĩa dân túy đang đe dọa sẽ gây ra sự hỗn loạn trên thị trường. Sự suy giảm tăng trưởng trên diện rộng cũng có thể khiến việc chấm dứt chương trình kích thích kinh tế khó khăn hơn.

Lãi suất trái phiếu Mỹ xác lập kỷ lục mới Lãi suất trái phiếu Mỹ xác lập kỷ lục mới Lợi suất trái phiếu Mỹ cao nhất trong 7 năm Lợi suất trái phiếu Mỹ cao nhất trong 7 năm Indonesia: Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên phát hành trái phiếu xanh Indonesia: Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên phát hành trái phiếu xanh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước