ECB thúc đẩy giải quyết các ngân hàng phá sản

TCKD-Thứ sáu, ngày 14/02/2014 20:00 GMT+7

Chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) mới đây đã đưa ra kiến nghị thúc đẩy việc hoàn thiện Cơ chế giải quyết duy nhất SRM của Liên minh châu Âu EU.

Cơ chế SRM dựa trên nguồn quỹ chính do ngân hàng các nước đóng góp nhằm đóng cửa các ngân hàng có nguy cơ vỡ nợ trước khi định chế này gây quá nhiều thiệt hại cho nền kinh tế. Tuy nhiên, sau khi chính thức ra mắt vào năm 2016, dự kiến công cụ hỗ trợ tài chính này sẽ phải đợi đến năm 2026 mới có thể vận hành toàn diện với nguồn vốn lên đến 55 tỷ euro.

Theo ông Mario Mario Draghi, lộ trình dự kiến này là quá dài và ông đề xuất xem xét xây dựng một cơ chế đảm bảo tạm thời. Theo đó các ngân hàng khó khăn có thể vay vốn trên thị trường với sự đảm bảo của các quốc gia thành viên hay tiếp cận các khoản tín dụng khẩn cấp của cơ chế bình ổn châu Âu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước