EIB cung cấp gần 3.900 tỷ đồng xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/01/2018 10:02 GMT+7

Phó Chủ tịch EIB Jonathan Taylor tại Hà Nội. (Ảnh: Liên minh châu Âu)

VTV.vn - EIB sẽ cung cấp 143 triệu Euro (gần 3.900 tỷ đồng) cho việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội và việc mua sắm tàu điện mới cho tuyến này.

Ông Jonathan Taylor - Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) - đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của dự án. Khi được đưa vào hoạt động, tuyến đường sắt dài 12,5km với 12 ga sẽ làm thay đổi giao thông công cộng tại Hà Nội, dự tính sẽ cải thiện thời gian đi lại, giảm chi phí giao thông và cắt giảm phát thải ô nhiễm môi trường.

Kể từ năm 1998, EIB đã cung cấp các khoản vay với tổng trị giá 710 triệu Euro tại Việt Nam, chủ yếu trong các lĩnh vực liên quan tới khí hậu, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp.

Hà Nội tiếp tục dời 130 cây xanh để làm đường sắt đô thị Hà Nội tiếp tục dời 130 cây xanh để làm đường sắt đô thị

VTV.vn - 130 cây xanh trên đường Kim Mã đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc sẽ được đánh chuyển, chặt hạ để làm đường sắt đô thị từ ngày 12/9 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước