Elon Musk sẽ trở thành CEO nợ nhiều nhất Mỹ sau thương vụ Twitter

PV-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 18:10 GMT+7

VTV.vn - Người giàu nhất thế giới Elon Musk có thể sẽ nhận thêm một danh hiệu mới là Giám đốc điều hành (CEO) nợ nhiều nhất nước Mỹ, khi hợp đồng mua Twitter được thông qua.

Trong thương vụ mua lại Twitter với giá gần 44 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk sẽ phải bỏ 2/3 số vốn này từ nguồn tiền cá nhân, CNBC cho biết. Ước tính, nhà sáng lập Tesla hiện đang sở hữu tài sản ròng khoảng 250 tỷ USD.

Tuy nhiên, khối tài sản của ông Musk gắn liền với cổ phiếu Tesla, cùng với vốn chủ sở hữu trong SpaceX và The Boring, nên vị tỷ phú này sẽ phải bán hàng triệu cổ phiếu và chi thêm hàng triệu USD tiền mặt để thực hiện thương vụ này.

Elon Musk sẽ trở thành CEO nợ nhiều nhất Mỹ sau thương vụ Twitter - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập Công ty Tesla. (Ảnh: Getty Images)

Theo CNBC, kế hoạch tài chính để mua lại Twitter của tỷ phú Musk bao gồm khoản vay ngân hàng 13 tỷ USD, khoản thanh toán tiền mặt 21 tỷ USD - có thể đến từ việc bán cổ phiếu Tesla. Ngoài ra, kế hoạch này còn bao gồm một khoản vay ký quỹ 12,5 tỷ USD, thế chấp bằng cổ phiếu Tesla.

Vì các ngân hàng yêu cầu thế chấp cao hơn với những cổ phiếu có biến động mạnh như Tesla, nên ông Musk sẽ cần phải thế chấp khoảng 65 tỷ USD cổ phiếu Tesla, tương đương 1/4 tổng số giá trị cổ phiếu ông đang nắm giữ, để có thể vay mượn.

Trước thương vụ Twitter, vị tỷ phú này đã thế chấp 88 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện Tesla cho các khoản vay ký quỹ.

Công ty nghiên cứu Audit Analytics cho biết, ông Musk đã cam kết thế chấp tổng cộng hơn 90 tỷ USD cổ phiếu Tesla cho các khoản vay. Số tiền này biến ông trở thành "con nợ" cổ phiếu lớn nhất tính theo USD trong cộng đồng giám đốc và CEO Mỹ.

Với khoản nợ này, ông Musk sẽ vượt xa người xếp thứ 2 là Larry Ellison, Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ của Tập đoàn máy tính đa quốc gia Oracle, với 24 tỷ USD, theo dữ liệu phân tích của ISS Corporate Solutions.

Nợ cổ phiếu của tỷ phú Musk đã vượt qua mức của toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Giá trị cổ phiếu của ông Musk thế chấp từ trước trước thương vụ Twitter đã chiếm 1/3 trong tổng số 240 tỷ USD giá trị cổ phiếu được toàn bộ công ty niêm yết trên sàn giao dịch NYSE và Nasdaq, theo Audit Analytics. Với khoản vay để mua Twitter, số nợ này có thể tăng mạnh hơn.

Chỉ 3 tuần sau khi thông báo nắm giữ hơn 9% cổ phần Twitter, Elon Musk đã đạt được thỏa thuận mua lại mạng xã hội này với giá gần 44 tỷ USD.

Dự kiến, thương vụ hoàn tất vào cuối năm nay và sẽ đưa Twitter thành công ty tư nhân. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn phải chờ sự chấp thuận của các cổ đông và cơ quan quản lý.

Elon Musk cho biết ông muốn làm cho Twitter tốt hơn bao giờ hết bằng cách nâng cao sản phẩm với các tính năng mới, biến các thuật toán thành mã nguồn mở để tăng độ tin cậy, đánh bại chương trình thư rác và xác thực con người. Elon Musk hiện có 83 triệu người theo dõi trên Twitter.

Hồ sơ từ Sở Chứng khoán Mỹ (SEC) của Tesla cho thấy, Musk đã thế chấp 88 triệu cổ phiếu, nhưng không rõ ông vay bao nhiêu từ chúng. Nếu ông thế chấp số cổ phiếu này vào năm 2020, khi nó giao dịch ở mức 90 USD, ông đã có thể vay khoảng 2 tỷ USD. Hiện nay, sức vay của số cổ phiếu Tesla đã tăng gấp 10 lần. Vì vậy, ông có thể vay 20 tỷ USD hoặc hơn. Trong trường hợp này, sẽ chỉ khoảng 1/3 số cổ phiếu của ông trong Tesla cần mang đi thế chấp để mua Twitter.

Dù vậy, nếu Musk tăng vay khi cổ phiếu Tesla tăng giá trị, ông có thể phải cần thế chấp thêm. Giả sử ông đã vay tối đa 88 triệu cổ phiếu (điều này rất khó xảy ra) và giờ phải thế chấp thêm 60 triệu cổ phiếu để có tiền mua Twitter, nghĩa là hơn 80% cổ phiếu Tesla ông sở hữu được mang đi thế chấp.

Điều này sẽ khiến Musk chỉ còn khoảng 25 tỷ USD cổ phiếu Tesla chưa bị cầm cố. Nếu ông phải bán 21 tỷ USD số cổ phiếu còn lại này để đủ tiền mua Twitter, cũng như hoàn tất nghĩa vụ thuế, tức là toàn bộ số cổ phiếu Tesla của ông gần như đã mang đi thế chấp hết.

Tuy nhiên, Musk cũng có nhiều cơ hội, đặc biệt khi ông tiếp tục nhận được các quyền chọn cổ phiếu mới, như một phần trong kế hoạch trả thưởng của Tesla. 170 triệu cổ phiếu Tesla ông sở hữu hoàn toàn, kết hợp với 73 triệu quyền chọn, mang lại cho ông 23% cổ phần tiềm năng trong hãng xe điện, với giá trị hơn 214 tỷ USD. Phần còn lại trong khối tài sản đến từ hơn 50% cổ phần trong SpaceX và các dự án kinh doanh khác.

Ông đã nhận được 25 triệu quyền chọn khác như một phần của kế hoạch trong tháng này, khi Tesla tiếp tục đạt được các mục tiêu về hiệu suất. Mặc dù Musk không thể bán các quyền chọn mới nhận được trong 5 năm, nhưng ông ấy có thể mang chúng đi vay thế chấp.

Các khoản vay hàng chục tỷ USD của Musk thể hiện một cấp độ rủi ro mới của một CEO. Những rủi ro đã hiện rõ trong tuần này, khi giá cổ phiếu của Tesla giảm 12% vào ngày 26/4, khiến tài sản ông bốc hơi hơn 20 tỷ USD.

Theo Tesla, việc cho phép các giám đốc điều hành và giám đốc dùng cổ phiếu để vay thế chấp là chìa khóa cho cơ cấu chi trả thu nhập của công ty. Tuy nhiên dù bằng cách nào, việc Musk mang phần lớn tài sản tại Tesla của mình đi vay, có thể tạo ra một chuyến phiêu lưu mạo hiểm cho các cổ đông của Tesla.

Twitter công bố báo cáo kinh doanh cuối cùng trước khi 'thuộc về' tỷ phủ Elon Musk Twitter công bố báo cáo kinh doanh cuối cùng trước khi "thuộc về" tỷ phủ Elon Musk

VTV.vn - Ngày 28/4, nền tảng mạng xã hội Twitter công bố báo cáo kinh doanh thấp hơn dự kiến trong quý I/2022, song số người sử dụng đang hoạt động lại gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước