EU lên kế hoạch giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/05/2022 15:05 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố một kế hoạch vào cuối tháng này nhằm thay thế 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay.

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ngày 3/5, Người đứng đầu chính sách năng lượng của EU Kadri Simson cho biết EU đã liên hệ với tất cả các nhà cung cấp khí đốt lớn để tìm kiếm giải pháp thay thế khí đốt của Nga.

Đồng thời, EU sẽ lên kế hoạch thay thế việc sử dụng khí đốt bằng các nguồn năng lượng tái tạo hoặc thông qua tiết kiệm năng lượng. Bà Kadri cũng cho biết, EU đang chuẩn bị cho gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga.

Các biện pháp trừng phạt mới sẽ nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ và nhiều ngân hàng Nga. Lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga sẽ tước đi nguồn doanh thu lớn của Moscow. Tuy nhiên việc đạt được thỏa thuận về biện pháp này cũng gây chia rẽ các nước trong khối, vốn phụ thuộc vào Nga với 26% lượng dầu nhập khẩu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước