FED bơm tiền hỗ trợ thị trường chứng khoán phố Wall

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 09:52 GMT+7

Ảnh minh họa: iStock

VTV.vn - Đêm 12/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ bơm ít nhất 1.500 tỷ USD vào hệ thống tài chính nhằm đảm bảo tính thanh khoản cũng như trấn an nhà đầu tư.

Động thái này diễn ra sau khi các lệnh bán tháo đã khiến phố Wall một lần nữa phải kích hoạt chế độ "tự động ngừng giao dịch 15 phút" trên toàn thị trường.

FED sẽ bơm 1.500 tỷ USD thông qua 3 thỏa thuận mua lại repo kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng. Ngoài ra, FED cũng sẽ mở rộng danh mục các tài sản đảm bảo được phép mua lại trong chương trình mua tín phiếu trị giá 60 tỷ USD hàng tháng của mình.

Sự can thiệp của FED đã giúp thị trường tạm trấn an nhưng về cuối phiên, đà bán tháo vẫn tiếp tục diễn ra. Cả 3 chỉ số chính của phố Wall đều chìm trong sắc đỏ, mất gần 10% giá trị. Chỉ số công nghiệp Dow Jones ghi nhận ngày giảm điểm mạnh nhất từ sự kiện "Thứ 2 đen tối" năm 1987.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước