FED hạn chế quyền tham gia cứu trợ trong khủng hoảng tài chính

Nhật Anh - Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/12/2015 09:26 GMT+7

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã thông qua một quy định mới, chỉ cho phép cứu trợ toàn bộ hệ thống tài chính, thay vì giải cứu từng công ty cá nhân như trước đây.

Cụ thể, FED chỉ có thể cung cấp khoản vay tài chính cho ít nhất 5 tổ chức trở lên chứ không phải từng công ty riêng lẻ, như trường hợp cứu trợ Tập đoàn AIG trong cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008.

Quyết định trên được đưa ra nhằm giải quyết lo ngại rằng, các khoản cứu trợ sẽ chỉ khiến các tổ chức tài chính vấp phải nhiều khó khăn và nguy cơ phá sản lớn hơn. Quy định mới này cũng sẽ bãi bỏ khái niệm, các tập đoàn tài chính quá lớn để có thể sụp đổ vốn tồn tại từ lâu tại Mỹ.

Sự thay đổi này đã ngay lập tức nhận được ủng hộ từ Nghị viện Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước