FED hứa tăng lãi suất đến khi lạm phát “hạ nhiệt”

Anh Quang-Thứ tư, ngày 18/05/2022 17:27 GMT+7

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cam kết sẽ tăng lãi suất vượt quá mức mọi người dự báo nhằm "hạ nhiệt" lạm phát về ngưỡng lành mạnh.

Đây là phát biểu mới nhất của Chủ tịch FED Jerome Powell trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến với tờ Thời báo phố Wall.

"Nếu việc kiểm soát lạm phát đòi hỏi phải tăng lãi suất vượt quá mức mà mọi người cho là trung tính, chúng tôi sẽ không ngại làm việc đó. Chúng tôi sẽ tăng lãi suất cho tới khi cảm thấy đã đạt tới một trạng thái mà chúng ta có thể nói rằng các điều kiện tài chính đã hợp lý và lạm phát giảm xuống. Sẽ không có bất kỳ một sự ngần ngại nào", Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell nhấn mạnh.

FED hứa tăng lãi suất đến khi lạm phát “hạ nhiệt” - Ảnh 1.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell.

Trong lần xuất hiện này, người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới cũng cho biết, FED có thể tiếp tục nâng lãi suất với mức tăng 50 điểm cơ bản trong những cuộc họp 2 tháng tới, miễn sao các điều kiện kinh tế duy trì tương tự như hiện nay.

Trước đó trong lần trả lời phỏng vấn với trang Marketwatch, ông Powell cảnh báo rằng, không dễ để đưa nền kinh tế "hạ cánh mềm" thời điểm này.

"Hạ cánh mềm là đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2% trong khi vẫn duy trì được sức mạnh cho thị trường lao động. Đó là một nhiệm vụ khó ở thời điểm này. Thực tế, thị trường lao động đang khan hiếm nhân công khiến tiền lương tăng lên, việc tránh một cuộc suy thoái kinh tế vốn thường xảy ra sau khi chính sách tiền tệ thắt chặt quyết liệt sẽ là một thách thức. Không ai trong FED nghĩ đây là việc dễ cả. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng có một số lối đi để chúng tôi đạt mục tiêu", Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell nhận định.

Trong danh sách các ưu tiên của ông Powell trong nhiệm kỳ 2 này, vị trí số 1 thuộc về kiểm soát lạm phát. Tháng 4 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, trong họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất, ông Powell tuyên bố FED hiện không tính đến việc nâng lãi suất ở mức 75 điểm cơ bản. Điều này khiến một số chuyên gia lo ngại rằng nếu FED không quyết liệt để chống lạm phát ngay từ giờ, lạm phát sẽ kéo dài và FED sẽ phải nâng lãi suất trong thời gian dài hơn, từ đó gây ra những tổn thất lớn hơn cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chủ tịch FED không đảm bảo kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm” Chủ tịch FED không đảm bảo kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm”

VTV.vn - Theo ông Jerome Powell, FED chưa chắc đảm bảo được kinh tế Mỹ sẽ "hạ cánh mềm" - đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu mà vẫn giữ được tăng trưởng kinh tế và việc làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước