FED: Lạm phát của Mỹ chỉ là tạm thời

Anh Quang-Thứ năm, ngày 15/07/2021 16:46 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã đưa ra nhận định trên trong phiên điều trần giữa năm trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ.

Song song với đó, ông Powell khẳng định bất chấp lạm phát, chính sách tiền tệ nới lỏng hiện nay sẽ chưa thu hẹp về quy mô ngay lập tức.

Trong suốt 3 tiếng của phiên điều trần trực tuyến trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, Chủ tịch FED Jerome Powell đã nhận nhiều sự công kích từ phía các nghị sĩ 2 đảng, khi cho rằng lạm phát Mỹ tăng nhanh suốt 3 tháng qua, lên mức cao nhất 13 năm xuất phát từ việc FED giữ lãi suất gần bằng 0, trong khi vẫn mua vào 120 tỷ USD trái phiếu kho bạc và chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp mỗi tháng.

Đáp lại, người đứng đầu FED vẫn giữ quan điểm cho rằng lạm phát cao hiện nay chỉ là tạm thời. Cơ quan này sẽ phản ứng nếu lạm phát cao hơn mục tiêu 2% trong dài hạn.

FED: Lạm phát của Mỹ chỉ là tạm thời - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

"Lạm phát đã gia tăng đáng kể và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới trước khi được điều chỉnh. Lạm phát đang tạm thời được thúc đẩy bởi các hiệu ứng cơ bản khi giá cả liên quan đến đại dịch tăng mạnh từ mùa xuân năm ngoái. Nhu cầu mạnh mẽ trong khi xuất hiện nhiều điểm nghẽn và nút thắt về cung đã dẫn đến việc tăng giá nhanh chóng đối với một số hàng hóa và dịch vụ. 

Điều này sẽ đảo ngược một phần khi tác động của tắc nghẽn giảm bớt. Nền kinh tế Mỹ vẫn đang còn một chặng đường dài phía trước để trở lại trạng thái toàn dụng lao động sau đại dịch COVID-19, vì vậy FED đảm bảo rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho đến khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn", Chủ tịch FED Jerome Powell nhấn mạnh.

Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng khá lạc quan sau bình luận trấn an trên. Cả 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều đã thiết lập những mốc kỷ lục mới.

FED: Lạm phát của Mỹ chỉ là tạm thời - Ảnh 2.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. (Ảnh: AP)

Mặc dù còn gây ra nhiều tranh cãi trái chiều, nhưng phần lớn các chuyên gia kinh tế đều chung nhận định, chiến dịch chủng ngừa COVID-19 tại Mỹ được đánh giá là thành công, lãi suất siêu thấp, cùng gần 6.000 tỷ USD tiền kích cầu từ Chính phủ Mỹ kể từ tháng 3/2020 đã thổi bùng nhu cầu trong nền kinh tế, khiến chuỗi cung ứng không phản ứng kịp. Lạm phát là tất yếu, FED chưa vội thu hẹp chương trình mua trái phiếu là đúng đắn.

"Sau nhiều tháng suy giảm, tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ đang có những diễn biến xấu với biến thể virus mới Delta. Tỷ lệ ca nhiễm mới trong tuần qua tại 31 bang tăng hơn 50 % so với tuần trước. Kinh tế Mỹ đã mất hơn 20 triệu việc làm trong năm ngoái do dịch COVID-19 và vẫn chưa khôi phục được 6,8 triệu việc làm trong số đó. FED thận trọng là hợp lý lúc này", ông Ed Moya, chuyên gia phân tích cao cấp về thị trường, Công ty Oanda, Mỹ, nhận định.

Chủ tịch FED sẽ tiếp tục phiên điều trần tiếp thứ 2 trước Ủy ban Thượng viện về các vấn đề ngân hàng, nhà ở và đô thị vào hôm nay (15/7).

Lạm phát 'càn quét' nước Mỹ Lạm phát "càn quét" nước Mỹ

VTV.vn - Theo CNN, giá cả tăng cao đã khiến lạm phát tăng cao nhất trong vòng 13 năm trở lại đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước