Gắn mác “giải cứu” để bán hàng giá cao

VTV.vn - Sau dưa hấu, thanh long, tôm hùm, giờ đây người ta còn bắt gặp "hằng hà sa số" mặt hàng được kêu gọi giải cứu nhưng thực chất là nhằm mục đích trục lợi.

Trước sự phức tạp của dịch COVID-19, bên cạnh nhiều cá nhân, doanh nghiệp đang thể hiện trách nhiệm cộng đồng của mình bằng những việc làm ý nghĩa, cũng có không ít người đang lợi dụng chính những lòng tốt đó để trục lợi.

Báo điện tử VnExpress cho rằng, nhiều nơi đang lạm dụng từ "giải cứu" để tăng doanh số với mức giá không thật sự rẻ. Từ ngao, hàu, hay cả trúng cút, bưởi... cũng được nhiều người bán kêu than là cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Được quảng cáo là hàng xuất khẩu, bán với mức giá không rẻ nhưng chất lượng sản phẩm của nhiều mặt hàng gắn mác "giải cứu" đã bị khách hàng than phiền.

Theo chuyên gia nông nghiệp, GS.TS. Võ Tòng Xuân, tình trạng lạm dụng việc giải cứu sẽ gây tiền lệ xấu cho ngành nông nghiệp. Đặc biệt, nhiều đối tượng lợi dụng giải cứu để trục lợi càng khiến môi trường kinh doanh bị sa sút, chất lượng sản phẩm giảm. Còn Chủ tịch THACO Trần Bá Dương nhìn nhận, việc giải cứu thái quá dẫn đến cách hiểu "nông nghiệp là nghèo nàn, thấp kém".


Để không còn giải cứu nông sản Để không còn giải cứu nông sản

VTV.vn - Liên kết với doanh nghiệp là cách làm khá hiệu quả để tìm cơ hội giải quyết đầu ra cho nông sản địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Hơn 40.000 tấn sầu riêng cần giải cứu

Hơn 40.000 tấn sầu riêng cần giải cứu

VTV.vn - Tại Tiền Giang, hơn 40.000 tấn sầu riêng chưa bán được. Nhiều nhà vườn đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng và mất khả năng tái đầu tư sản xuất cho mùa kế tiếp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.