GDP quý III của Trung Quốc đạt 6,5%

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 15:53 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Sáng 19/10, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc đã công bố tăng trưởng GDP Quý III/2018 của nước này chỉ đạt 6,5%, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Con số này thấp hơn dự báo 6,6% do Reuters khảo sát. Trước đó, GDP Quý I và Quý II của Trung Quốc lần lượt đạt 6,8 và 6,7%.

Các nhà phân tích nhận định, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm tốc trong bối cảnh thị trường chứng khoán chao đảo và đồng nội tệ phải chịu nhiều sức ép.

Hiện các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đã bắt đầu chuyển hướng ưu tiên vào giảm thiểu nguy cơ đối với tăng trưởng bằng cách từng bước nới lỏng chính sách tiền tệ và thuế. Thông tin này ngay lập tức khiến chứng khoán không chỉ của Trung Quốc mà của nhiều quốc gia châu Á lao dốc kết thúc phiên sáng 19/10.

Tỷ lệ nợ của Trung Quốc đạt ngưỡng báo động Tỷ lệ nợ của Trung Quốc đạt ngưỡng báo động Trung Quốc nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ thấp nhất trong hơn 1 năm Trung Quốc nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ thấp nhất trong hơn 1 năm Số người siêu giàu ở Trung Quốc giảm mạnh Số người siêu giàu ở Trung Quốc giảm mạnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước