GDP tăng trưởng 5,18% trong sáu tháng đầu năm

Trung Hậu-Thứ sáu, ngày 27/06/2014 15:55 GMT+7

Sáng 27/6, Tổng Cục thống kê, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2014. Tổng sản phẩm trong nước GDP sáu tháng đầu năm ước tính tăng 5,18% so với cùng kì năm 2013.

Tính đến tháng 6 năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt hơn 70 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kì năm 2013; kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đạt hơn 69 tỷ USD tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013, nên đã xuất siêu khoảng 1,3 tỷ USD.

Về cơ cấu nền kinh tế sáu tháng đầu năm nay, theo báo cáo khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng là 18%; công nghiệp và xây dựng chiếm hơn 38%; dịch vụ chiếm tới 43,61%. Số liệu của Tổng Cục thống kê cũng cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp sáu tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung sáu tháng đầu năm, cả nước có hơn 37.000 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng kí là hơn 230.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% về vốn so với cùng kì năm 2013. Đến nay, khu vực này đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực và góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước