Giá cả leo thang, người dân Thái Lan “thắt lưng buộc bụng”

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 09/09/2022 18:39 GMT+7

VTV.vn - Việc giá cả leo thang hiện đang ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng Thái Lan, buộc nhiều người phải tìm cách cắt giảm chi tiêu để thích ứng với tình hình mới.

Lạm phát tăng cao đang là mối đau đầu của nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Thái Lan. Các số liệu thống kê vừa công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Thái Lan trong tháng 8 đã tăng 7,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lạm phát cao kỷ lục tại nước này kể từ năm 2008, và vượt xa mức mục tiêu từ 1 - 3% của ngân hàng trung ương Thái Lan.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, việc giá năng lượng liên tục được duy trì ở mức cao trong thời gian qua, được coi là nguyên nhân chính thúc đẩy lạm phát gia tăng tại nước này. 

"Hàng tháng, tôi chi khoảng 3.000 - 4.000 Baht cho nhiên liệu, cao hơn nhiều so với trước đây. Giá nhiên liệu đang ngày càng trở nên đắt đỏ hơn", ông Yim, người tiêu dùng Thái Lan, chia sẻ.

Giá cả leo thang, người dân Thái Lan “thắt lưng buộc bụng” - Ảnh 1.

Chợ Silom ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Bloomberg)

Bên cạnh đó, chi phí thực phẩm cũng tăng mạnh do lũ lụt làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây khó khăn cho đời sống người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp.

"Giá cả năm nay chênh lệch khá nhiều so với năm ngoái. Trước đây, giá 1 kg cà chua vào khoảng 15 Baht, giờ đã tăng gấp 3. Thịt lợn là 160 Baht/kg, giờ đã tăng gần gấp rưỡi. Chồng tôi đã mất việc vì COVID-19, mà nhà lại có 3 con. Điều này thật khủng khiếp", bà Renu, người tiêu dùng Thái Lan, cho biết.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ hơn, "thắt lưng buộc bụng" đang là cách thức được nhiều người dân Thái Lan lựa chọn để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Anh Luechai - một người sáng tạo nội dung trên TikTok, đã thu hút được hàng nghìn khán giả bằng các đoạn video hướng dẫn cách đi chợ hiệu quả chỉ với một ngân sách hạn chế.

"Một số người nói rằng chúng tôi quá keo kiệt, nhưng thực ra, đây là hình thức tiết kiệm cơ bản nhất trong thời kỳ lạm phát. Nếu không áp dụng lối sống như vậy, tôi sẽ không tiết kiệm được khoản tiền nào cả. Tôi nghĩ, vẫn có những người thấy cách thức của tôi hữu ích, hiệu quả và muốn làm giống như vậy", anh Phattaradej Top Luechai, người sáng tạo nội dung TikTok, nói.

"Tôi đã thử phương pháp xem trên TikTok trong khoảng 2 tháng và đã cắt giảm được gần 50% chi phí mua hàng tạp hóa", chị Phattaraporn Yuyaemm, người tiêu dùng Thái Lan, cho hay.

Giới chức Thái Lan kỳ vọng, tỷ lệ lạm phát có thể đã đạt đỉnh trong tháng 8, sau khi đã ở trên mức 7% trong 3 tháng liên tiếp, và có thể giảm dần về mức 5% trong quý 4 năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế vẫn kỳ vọng, Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ tiến hành một đợt tăng lãi suất mới vào cuối tháng này, để góp phần kiềm chế đà leo thang của giá cả.

Lạm phát Thái Lan lên mức kỷ lục 14 năm Lạm phát Thái Lan lên mức kỷ lục 14 năm

VTV.vn - Lạm phát tiếp tục là cơn đau đầu với nhiều nước châu Á, Thái Lan cũng không phải là ngoại lệ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước