Giá cao ngất ngưởng, đầu ra cho sản phẩm hữu cơ gặp nhiều gian nan

Tấn Quýnh (VTV9)-Chủ nhật, ngày 24/06/2018 09:25 GMT+7

VTV.vn - Một thực tế với nông sản hữu cơ hiện nay là không bán được hoặc sức tiêu thụ rất chậm do giá sản phẩm cao.

Siêu thị Coop Mart Nha Trang là nơi đầu tiên tỉnh Khánh Hòa chính thức đưa nông sản hữu cơ đến với người tiêu dùng. Nhà phân phối này không ít lần giới thiệu về nông sản hữu cơ. Tưởng chừng sản phẩm hữu cơ sẽ được tiêu thụ mạnh hơn so với sản phẩm cùng loại, nhưng thực tế lại không như vậy.

Bao gạo hữu cơ 2kg có giá 125.000 đồng, nghĩa là 1kg gạo có giá tới 62.000 đồng, cao gấp 5 lần so với giá gạo mà các gia đình thường dùng. Tương tự, sữa hay cá ba sa hữu cơ có giá cao gấp 2 lần so với sản phẩm cùng loại. Đây chính là lý do không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh đó, đối với người tiêu dùng, không phải người nào cũng phân biệt giữa sản phẩm nông nghiệp hữu cơ với sản phẩm nông nghiệp sạch nói chung.

Việt Nam nằm trong 170 quốc gia có sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hiện cả nước có trên 70.000ha diện tích canh tác và nuôi trồng hữu cơ. Trên thực tế, đương nhiên sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có giá cao hơn so với sản phẩm thông thường. Tuy nhiên, việc giá cao lại khiến khách hàng e dè.

Do đó, cần có thêm nhiều thời gian, sự hoàn thiện về chính sách để nông nghiệp hữu cơ thực sự có hướng đi mạnh mẽ. Hiện tại, những người làm nông nghiệp hữu cơ buộc phải vừa sản xuất, vừa thăm dò thị trường. Như vậy, không biết đến bao giờ sản xuất hữu cơ mới thoát khỏi tình trạng chỉ là những mô hình thí điểm.

DN gặp khó để duy trì mô hình sản xuất nông sản sạch, hữu cơ DN gặp khó để duy trì mô hình sản xuất nông sản sạch, hữu cơ

VTV.vn - Tại ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn để duy trì mô hình sản xuất nông sản sạch, hữu cơ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước