Giá cổ phiếu của LVMH sụt giảm

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 11/10/2024 15:52 GMT+7

VTV.vn - Các nhà đầu tư lo ngại rằng Trung Quốc sẽ áp thuế bổ sung lên hàng xa xỉ nhập khẩu từ EU.

Cổ phiếu các thương hiệu bán hàng xa xỉ lớn của châu Âu như LVMH đã sụt giảm trong nhiều phiên liên tiếp trước lo ngại rằng mặt hàng này sẽ là đối tượng tiếp theo nằm trong tầm ngắm của căng thẳng thương mại Trung Quốc và EU.

Giá cổ phiếu của LVMH, công ty sở hữu các thương hiệu xa xỉ hàng đầu như Louis Vuitton đã sụt giảm tới 6% trong phiên giao dịch ngày 8/10 và tiếp tục giảm 0,21% trong phiên giao dịch ngày 10/10 khi các nhà đầu tư lo ngại rằng Trung Quốc sẽ áp thuế bổ sung lên hàng xa xỉ nhập khẩu từ EU.

Giá cổ phiếu của LVMH sụt giảm - Ảnh 1.

Cổ phiếu các thương hiệu bán hàng xa xỉ lớn của châu Âu như LVMH đã sụt giảm trong nhiều phiên liên tiếp

Các thương hiệu xa xỉ châu Âu đã tìm cách trấn an giới đầu tư, khi cho rằng hành động này khó có thể xảy ra.

Ông Jacques Roizen - Giám đốc điều hành Bộ phận tư vấn thị trường Trung Quốc của DLG cho biết: "Nếu Trung Quốc áp thuế lên mặt hàng xa xỉ nhập khẩu, giá hàng xa xỉ bán tại Trung Quốc sẽ tăng lên và người Trung Quốc sẽ có xu hướng tìm mua hàng xa xỉ từ nước ngoài. Điều này đi ngược lại mong muốn của Chính phủ Trung Quốc, nên tôi cho rằng mặt hàng này sẽ không bị đánh thuế bổ sung".

Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và EU đã leo thang kể từ khi EU đánh thuế lên tới 45% với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc sau đó đã áp thuế chống bán phá giá lên tới 39% với rượu mạnh nhập khẩu từ EU.

Các nhà phân tích kỳ vọng căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và EU sẽ không trở thành một vòng xoáy cuốn theo nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng.

Giáo sư Albert Hu - Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc - châu Âu tại Thượng Hải chia sẻ: "Tôi cho rằng vào thời điểm này, cả Trung Quốc lẫn EU đều không muốn nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện, điều chắc chắn sẽ gây tổn thương cho cả hai bên. Tôi kỳ vọng rằng, hai bên sẽ sớm đạt được một sự thỏa hiệp nào đó".

Quy mô thị trường hàng xa xỉ tại Trung Quốc đang ở mức hơn 400 tỷ NDT, tương đương 56,43 tỷ USD. Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ quan trọng nhất của các thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Theo giáo sư Albert Hu, cho đến nay, Chính phủ Trung Quốc vẫn đang tiến hành các biện pháp đáp trả EU một cách thận trọng với mục tiêu thúc đẩy quá trình đàm phán thương mại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước