Giá dầu tăng trước thềm cuộc họp của OPEC+

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/11/2023 22:00 GMT+7

Giá dầu phục hồi trong phiên cuối tuần trước nhưng vẫn giảm tuần thứ 4 liên tiếp. (Ảnh minh họa - Ảnh: istock)

VTV.vn - Hôm nay (21/11), giá dầu thế giới tiếp tục tăng, sau khi có thông tin cho rằng OPEC+ đang xem xét khả năng tiếp tục cắt giảm nguồn cung dầu, tại cuộc họp cuối tuần này.

Giá dầu ngọt nhẹ WTI sáng nay ở mức 77,81 USD/thùng, tăng 1,69 USD/thùng so với cùng thời điểm hôm qua (20/11). Trong khi giá dầu Brent tăng 1,32 USD/thùng, lên mức 80,68 USD/thùng.

Trong bối cảnh giá dầu đã giảm gần 20% kể từ cuối tháng 9, các nhà phân tích nhận định, nhiều khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) sẽ duy trì việc cắt giảm sản lượng, thậm chí sẽ cắt giảm mạnh hơn, do xung đột tại Dải Gaza cũng như tình trạng đầu cơ.

Giá dầu phục hồi trong phiên cuối tuần trước nhưng vẫn giảm tuần thứ 4 liên tiếp, khi Saudi Arabia có kế hoạch tiếp tục cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày cho đến năm tới.

Trước đó, tại cuộc họp chính sách gần nhất vào tháng 6 vừa qua, OPEC+ đã nhất trí kéo dài thỏa thuận cắt giảm nguồn cung đến năm 2024.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo OPEC sẽ duy trì mức cắt giảm sản lượng như hiện nay trong năm 2024. Đồng thời quyết định cắt giảm riêng 1 triệu thùng mỗi ngày của Saudi Arabia sẽ tiếp diễn đến quý II/2024 và được điều chỉnh dần từ tháng 7.2024.

Goldman Sachs cũng kỳ vọng OPEC sẽ xem xét và đảm bảo giá dầu Brent ở mức 80 - 100 USD/thùng vào năm 2024 trong cuộc họp vào cuối tháng này.

Trong khi nhà phân tích của IG, Tony Sycamore nhận định, giá dầu WTI có thể hướng tới mức 80 USD/thùng nhờ khả năng OPEC+ thông báo cắt giảm sản lượng mạnh hơn tại cuộc họp sắp tới.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi tín hiệu bổ sung nguồn cung từ một số quốc gia.

Hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết, số lượng giàn khoan của Mỹ trong tuần trước đã tăng 6 giàn lên mức 500 giàn.

Ngoài ra, Nga cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng. Động thái này diễn ra sau khi Nga dỡ bỏ hầu hết hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel vào tháng trước.

Giá dầu bước vào “thị trường gấu” Giá dầu bước vào “thị trường gấu”

VTV.vn - Giá dầu thô chính thức bước vào giai đoạn "thị trường gấu" khi đã giảm khoảng 20% giá trị trong hơn 1 tháng qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước