Giá điện tạm thời chưa tăng

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/06/2017 10:44 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Chưa tăng giá điện là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ.

Ông Đỗ Thắng Hải khẳng định do giá điện liên quan đến sản xuất đầu vào của nhiều mặt hàng nên bất cứ sự thay đổi nào đều phải được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng.

Nếu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất tăng giá, Bộ Công Thương sẽ cùng các bộ, ngành liên quan xem xét một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng, đánh giá tác động tới các mặt hàng khác ra sao, ảnh hưởng thế nào tới GDP, CPI... Nếu mức đề xuất tăng vượt thẩm quyền của Bộ Công Thương sẽ phải trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết, Thủ tướng mới chỉ đạo chưa xem xét tăng giá điện, kể cả có đề xuất của EVN cũng phải xem xét kỹ lưỡng.

Chính phủ không đồng ý điều chỉnh giá điện 3 tháng 1 lần Chính phủ không đồng ý điều chỉnh giá điện 3 tháng 1 lần Cơ cấu nguồn điện thay đổi đẩy giá điện tăng Cơ cấu nguồn điện thay đổi đẩy giá điện tăng Gia tăng tỷ trọng nhiệt điện than sẽ đẩy giá điện tăng cao Gia tăng tỷ trọng nhiệt điện than sẽ đẩy giá điện tăng cao

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước