Gia Lai: Nông dân tiếp tục bán mía, lấy... đường

Kiều Hoa (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ tư, ngày 25/03/2015 12:03 GMT+7

Dù rất bức xúc, nông dẫn vẫn phải chấp nhận bán mía, nhận đường. (Ảnh: Gia Lai Online)

VTV.vn - Nông dân tỉnh Gia Lai bán mía cho Công ty cổ phần đường Bình Định, nhưng thay vì được trả bằng tiền, họ lại phải nhận đường.

Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng trên xảy ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của người trồng mía.

Do tình thế bất khả kháng nên nhiều nông dân vùng Đông Gia Lai đành chấp nhận, rồi bán lại đường cho thương lái với giá thấp hơn chính giá nhà máy trả cho họ.

Chỉ trông chờ vào nguồn thu duy nhất từ cây mía, nông dân Gia Lai rất bức xúc, trong khi mía đường là ngành được Nhà nước bảo hộ cao và giá bán của các nhà máy luôn cao hơn giá nhập khẩu khoảng 2.000 đồng/kg.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước