Giá nhà chung cư tại TP.HCM giảm trong quý I

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 14:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Theo khảo sát của Công ty bất động sản toàn cầu JLL, trong quý I năm nay, giá bán bình quân căn hộ toàn thị trường sơ cấp tại TP.HCM giảm 15% so với cuối năm ngoái.

Đây là diễn biến bất ngờ vì giá chào bán nhà cao tầng tại thành phố liên tục tăng mạnh trong một thời gian dài. Bình quân nhà chung cư trên địa bàn có giá hơn 2.400 USD/m2.

Điều này được lý giải là do có một số dự án thuộc phân khúc cao cấp đang trong quá trình thay đổi chủ đầu tư, dừng giao dịch. Vì vậy, nguồn cung căn hộ chủ yếu chỉ còn phân khúc bình dân và trung cấp.

JLL cũng khuyến cáo nếu tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng, các chính sách về giá bán hoặc kích cầu có thể cần được xem xét.

Cách phòng chống dịch COVID-19 tại chung cư Cách phòng chống dịch COVID-19 tại chung cư

VTV.vn - Chung cư là nơi tập trung nhiều hộ dân trong cùng một tòa nhà, có nhiều không gian công cộng chung nên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước