Giá nông sản tăng trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/02/2020 14:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Trên thị trường hàng hóa, việc Bộ Nông nghiệp Mỹ hạ dự báo hàng tồn kho của đậu tương và lúa mỳ Mỹ đã có tác động hỗ trợ cho giá nhóm hàng nông sản đi lên.

Phiên hôm 12/2, giá đậu tương tăng 0,70% và giá lúa mỳ Mỹ tăng 0,83%. Giá ngô cũng được hỗ trợ bởi đà tăng chung của thị trường với mức 0,78%.

Từ đầu tuần, nhóm hàng nông sản đã chịu áp lực khá lớn khi Trung Quốc cho biết việc thực hiện những cam kết mua hàng Mỹ trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã ký hồi đầu tháng 1 sẽ bị chậm hơn, dù Trung Quốc tuyên bố vẫn sẽ thực hiện đầy đủ.

Bình tĩnh tìm giải pháp tiêu thụ nông sản bền vững Bình tĩnh tìm giải pháp tiêu thụ nông sản bền vững

VTV.vn - Vùng trồng bắt tay với ngân hàng, siêu thị, quỹ khởi nghiệp tạo chuỗi liên kết mạnh và lâu dài là giải pháp gỡ khó cho tiêu thụ nông sản trước ảnh hưởng của dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước