Gia tăng hàng giả vào châu Âu theo đường bưu phẩm nhỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/12/2019 10:03 GMT+7

VTV.vn - Hải quan Bỉ cho biết, số lượng hàng giả nhập khẩu theo đường bưu phẩm nhỏ chuyển bằng máy bay tăng vọt.

Vương quốc Bỉ cảnh báo, số lượng hàng giả lọt vào Bỉ theo bưu phẩm nhỏ qua đường hàng không đang gia tăng mạnh mẽ, nhất là thời điểm cuối năm, khi nhiều người Bỉ mua quà tặng Noel hay sản phẩm giảm giá qua mạng Internet.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Brussels vừa tổ chức họp báo, trưng bày những bưu phẩm hàng giả bị bắt giữ trong bưu phẩm.

Hải quan Vương quốc Bỉ có một số xe tải chuyên dụng gắn máy soi, thường chỉ dùng ở các sự kiện bất thường nhưng cuối năm phải đem ra sử dụng ngay tại sân bay quốc tế Brussels. Lượng bưu phẩm cỡ nhỏ gửi qua đường hàng không tăng mạnh từ giữa tháng 11.

Ngày càng có nhiều người Bỉ lên mạng tìm đồ dùng hay quà tặng, có khi không để ý nguồn gốc, mua phải hàng giả từ các website nước ngoài.

Hải quan Bỉ cho biết số lượng hàng giả nhập khẩu trong container theo đường biển đang giảm mạnh, đồng thời, hàng giả theo đường bưu phẩm nhỏ chuyển bằng máy bay lại tăng vọt. Trong số hàng giả hải quan Bỉ thu giữ tại sân bay còn có túi xách hàng hiệu, đồng hồ đeo tay cao cấp, nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm, thậm chí có cả áo cầu thủ đội tuyển Bỉ.

Với xu hướng ngày càng có nhiều người chọn mua quà tặng trên mạng Internet, hải quan Bỉ cũng thừa nhận không thể đủ nhân lực để mà ngăn chặn được hết đồ giả theo bưu phẩm nhỏ lọt vào châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước