Gia tăng nguy cơ giảm phát tại eurozone

Lê Thảo-Thứ năm, ngày 09/01/2014 18:43 GMT+7

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu, tỷ lệ lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chỉ đạt 0,8% trong tháng 12/2013.

Con số này khiến Eurozone lo ngại sẽ phải đối mặt với nguy cơ giảm phát và cũng tạo sức ép lên Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) để tiến hành các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sau 4 năm lạm phát đạt mức thấp nhất với 0,7% thì đến tháng 11 vừa qua, tỷ lệ lạm phát tại Eurozone tăng nhẹ lên 0,9%. Những con số này cho thấy nguy cơ tiềm ẩn tại Khu vực Eurozone vì mục tiêu mà ECB đề ra là duy trì mức lạm phát trung hạn tại ngưỡng 2%.

Các nhà phân tích cho rằng trong cuộc họp diễn ra ngày hôm nay 9/1, ECB sẽ phải giữ nguyên lãi suất, dù cho lạm phát đang thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước