Giá tiêu dùng tại Singapore bất ngờ tăng mạnh

Phương Thanh-Thứ ba, ngày 24/06/2014 15:16 GMT+7

Một khu mua sắm tại Singapore. Ảnh: Du lịch Việt Nam

Tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng tại Singapore tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức tăng ước tính 2,5% của các chuyên gia tham gia khảo sát của Wall Street Journal.

Cụ thể, chi phí vận chuyển tăng 6,9% do giá chứng chỉ pháp lý tăng cao. Để sở hữu một phương tiện đi lại hay vận chuyển trong 10 năm, người mua xe ô tô tại Singapore cần phải mua chứng chỉ pháp lý (COE). COE được bán đấu giá 2 tuần/lần.

Bên cạnh đó, giá xăng tháng 5 cũng tăng nhanh hơn so với tháng trước đó, còn giá nhà tăng 0,5%. Chỉ số lạm phát lõi trong tháng 5 của Ngân hàng Trung ương Singapore, không tính giá chỗ ở và vận tải tư nhân, giảm xuống 2,2% so với mức 2,3% của tháng trước đó do giá dịch vụ và thực phẩm tươi sống giảm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước