Giá vàng thế giới tăng cao do căng thẳng tại Iraq

Tuấn Trung-Thứ ba, ngày 01/07/2014 18:51 GMT+7

Hình minh họa

Giá vàng thế giới đã tăng gần 1% lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 4 và trải qua quý tăng thứ hai liên tiếp trong bối cảnh đồng USD suy yếu và tình hình căng thẳng leo thang ở Iraq đã làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Chốt phiên 30/6, trên sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 8/2014 tăng lên 1.322 USD/ounce. Giá kim loại quý này đã tăng 6% trong tháng 6, mức tăng cao nhất trong bốn tháng qua. Theo đó, trong quý II/2014, giá vàng đã tăng khoảng 3,5% sau khi tăng gần 7% trong ba tháng đầu năm.

Đây là đợt tăng giá hai quý liên tiếp của vàng kể từ năm 2011 do các cuộc xung đột địa chính trị ở Ukraine và Iraq gia tăng. Tuy vậy, một số nhà phân tích cho rằng, tình hình kinh tế thế giới được cải thiện và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất có thể tạo áp lực lên giá vàng trong nửa cuối năm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước