Giá xăng giảm, tài xế có thêm động lực bám trụ với nghề

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/07/2022 21:02 GMT+7

VTV.vn - Giá xăng dầu giảm mạnh từ 11/7 đã khiến người dân và doanh nghiệp vui mừng, bởi chi phí cho xăng dầu giảm, đồng nghĩa với gánh nặng lên vai đã nhẹ bớt.

Lần đầu tiên giá xăng về dưới mốc 30.000 đồng/lít kể từ đầu tháng 5 cho đến nay. Anh Trần Thanh Tâm, tài xế xe công nghệ cho biết, với mức giảm như thế này, mỗi ngày anh tiết kiệm được hơn 30.000 tiền đổ xăng. Điều này giúp anh có thêm động lực bám trụ với nghề, bởi thời gian qua giá xăng tăng quá cao, công ty lại cắt chế độ thưởng doanh số khiến thu nhập của anh giảm mạnh.

"Khi giá xăng lên, thật sự nhiều anh em rất là khó khăn nhưng giờ giá xăng xuống, anh em phấn khởi hơn và chạy xe nhiều hơn", anh Trần Thanh Tâm, tài xế xe công nghệ, chia sẻ.

"Thế này thì tốt cho người dân, đặc biệt là các anh em chạy xe hợp đồng dịch vụ Grab, đỡ được chút nào hay chút đó", anh Nguyễn Đăng Trung, tài xế Grab car, bày tỏ.

Giá xăng giảm, tài xế có thêm động lực bám trụ với nghề - Ảnh 1.

Giá xăng đã giảm về dưới mốc 30.000 đồng/lít. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Về phía các doanh nghiệp, việc giá xăng dầu giảm mạnh trong bối cảnh hiện nay không chỉ cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ trong kiểm soát lạm phát, mà còn giúp các doanh nghiệp có điều kiện để điều chỉnh cơ cấu chi phí, do đang chịu áp lực bởi chi phí logistics tăng cao.

"Trong cơ cấu giá thành, chi phí logistics chiếm 20%. Do đó, khi giá xăng dầu giảm, chi phí logistics giảm, từ đó giá thành cũng giảm xuống", ông Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, cho biết.

"Giảm 3.000 đồng thôi, nhưng với hoạt động vận tải liên tục Bắc - Nam, vận chuyển ra cảng… đều liên quan đến giá xăng. Chúng tôi ước tính sẽ giảm được 10% chi phí vận tải của doanh nghiệp", ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty XNK Vina T&T, cho hay.

Giá xăng dầu giảm mạnh không chỉ giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ giá xăng, mà còn có thể hưởng lợi gián tiếp từ việc giảm giá các loại hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, người dân và các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ, các bộ ngành có thể xem xét đề xuất việc giảm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt để giá xăng có thể điều chỉnh giảm xuống thêm, tạo trợ lực giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh.

Xăng dầu giảm giá mạnh, người dân và doanh nghiệp 'nhẹ gánh' Xăng dầu giảm giá mạnh, người dân và doanh nghiệp "nhẹ gánh"

VTV.vn - Giá xăng dầu đã chính thức giảm sâu hơn 3.000 đồng/lít từ hôm nay (11/7).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước