Giải pháp "cổ phần vàng" khi bán vốn tại Vinamilk, Sabeco

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/09/2016 08:48 GMT+7

VTV.vn - Trước những lo ngại về việc có thể mất các thương hiệu quốc gia, theo đại diện Bộ Tài chính, Việt Nam có thể tính tới giải pháp "cổ phần vàng".

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang xếp hàng để tham gia đấu thầu mua cổ phần tại một số doanh nghiệp lớn sắp được cổ phần hóa như Sabeco, Vinamilk hay Habeco.

Trước những lo ngại về việc có thể mất các thương hiệu quốc gia, theo đại diện Bộ Tài chính, Việt Nam có thể tính tới giải pháp "cổ phần vàng".

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp trên thế giới cho thấy, họ sử dụng hình thức "cổ phần vàng", là những cổ phần có quyền biểu quyết một số vấn đề như về thương hiệu.

Theo đại diện Bộ Tài chính, có thể xây dựng điều lệ doanh nghiệp theo hướng khi thay đổi thương hiệu phải được chấp thuận bởi "cổ phần vàng", đây đặc quyền riêng của mỗi doanh nghiệp. Điều này đã có quy định và hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước