Đối lập giàu – nghèo trong đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/08/2020 14:30 GMT+7

VTV.vn - COVID-19 đang khiến sự chênh lệnh giàu và cái nghèo ngày càng bộc lộ rõ hơn.

Theo danh sách người giàu toàn cầu năm 2020 của Hurun, số tỷ phú tại Thái Lan nhiều thứ 9 trên thế giới, trong số những người có tiền đó có doanh nhân Yod. Anh vừa tậu cho mình chiếc Lamborghini màu xanh. Chiếc xe này có giá 872.000USD, khoảng 18 tỷ tiền Việt.

Doanh nhân Thanakorn Yod cho biết: "Chiếc xe khiến tôi có cảm giác mình là David Beckham, khi bạn mở cửa, bước ra khỏi xe, mọi người nhìn bạn như 1 siêu sao".

Đối lập giàu – nghèo trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Doanh nhân Thanakorn Yod với chiếc siêu xe của mình.

Bất chấp đại dịch, Ferrari, Rolls-Royce và Lamborghini vẫn đua nhau tung ra những mẫu xe cao cấp mới tại Bangkok.

Tuần trước, 1 đoàn 40 xe của Câu lạc bộ Lamborghini Thái Lan xuất hiện nổi bật tại thủ đô Bangkok khi di chuyển đến 1 khu nghỉ mát gần đó. Hình ảnh như minh chứng, dù du lịch và xuất khẩu giảm sút, tăng trưởng của Thái Lan giảm 10% trong năm nay, điều đó cũng không hề hấn gì với giới nhà giàu.

Đối lập giàu – nghèo trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bất chấp đại dịch, nhiều hãng siêu xe vẫn cho ra mắt những mẫu xe mới.

Tuy nhiên, còn có một Bangkok khác. Đó là những gia đình thuộc tầng lớp lao động, họ đang sinh sống trong 1 căn phòng nhỏ thuộc khu ổ chuột. Dịch COVID-19 khiến thu nhập của họ giảm mạnh, có người còn mất việc. Họ trở thành những vị khách thường xuyên đến nhận thực phẩm quyên góp tại 1 địa điểm gần nhà.

Anh Thanapat Noidee, lái xe ôm, nói: "Thu nhập của tôi không đủ để mua thứ gì đó cho bọn trẻ ăn tối khi chúng đói, vì thế tôi phải đến đây nhận lương thực quyên góp".

Đại dịch COVID đã càng làm nổi bật sự chênh lệch giàu nghèo tại Thái Lan. PGS. Thitinan Pongsudhirak, Đại học Chulalongkorn, cho biết: "1% dân số sở hữu sở hữu 2/3 tài sản của đất nước. Đây là nguyên nhân sâu xa cho tình trạng phức tạp của Thái Lan trong 20 năm qua".

Theo dự báo của chính phủ, đại dịch COVID-19 có thể đẩy hơn 8 triệu người rơi vào cảnh thất nghiệp. Nợ gia đình dự báo cũng sẽ tăng đáng kể vào cuối năm nay.

COVID-19 khiến người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo hơn COVID-19 khiến người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo hơn

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Chỉ có điều, tác động của nó thì lại không như nhau. Người giàu đang giàu thêm còn người nghèo lại càng nghèo đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước