Giới đầu tư kỳ vọng BoE sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 3/2023

TTXVN-Thứ bảy, ngày 17/12/2022 14:02 GMT+7

Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Anh. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Các nhà quan sát thị trường tài chính đang kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất của BoE sẽ kết thúc vào tháng 3/2023, với mức lãi suất cao nhất là 4,25% so với mức 3,5% hiện nay.

Đây là kết quả trong một cuộc khảo sát do Ngân hàng trung ương Anh (BoE) thực hiện và công bố vào ngày 16/12.

BoE đã thực hiện khảo sát 60 công ty tài chính lớn từ ngày 30/11 đến ngày 2/12. Cuộc khảo sát này được thực hiện trước khi BoE đưa ra thông báo hôm 15/12 về quyết định tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, đánh dấu lần tăng thứ 9 kể từ khi ngân hàng trung ương này bắt đầu điều chỉnh lãi suất vào tháng 12/2021.

Mức trung bình kỳ vọng trong cuộc khảo sát của BoE thấp hơn dự kiến của thị trường tài chính là lãi suất đạt đỉnh 4,75% vào tháng 8/2023. Sự khác biệt này có thể phản ánh việc các hợp đồng tương lai đều xác định nguy cơ lãi suất sẽ tăng mạnh bất ngờ.

BoE cho biết ngân hàng này có thể phải tăng lãi suất hơn nữa để đưa lạm phát đang ở mức hai con số trở lại mục tiêu, vì tình trạng thiếu lao động đang đẩy chi phí cho các doanh nghiệp lên cao bất chấp một cuộc suy thoái kinh tế đã bắt đầu.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế lại chú ý vào kết quả cuộc bỏ phiếu mang tính chia rẽ đằng sau quyết định hôm 15/12 của BoE. Hai nhà hoạch định chính sách hoàn toàn phản đối việc tăng lãi suất, và chỉ có một người kêu gọi lặp lại mức tăng 0,75 điểm phần trăm của tháng 11/2022.

Lạm phát giá tiêu dùng tại Anh đã đạt mức cao nhất trong vòng 41 năm là 11,1% vào tháng 10/2022. Những người tham gia thị trường dự đoán tỷ lệ này sẽ giảm xuống 5,5% trong vòng một năm tới, rồi 3% trong hai năm và 2% trong ba năm. Trong trường hợp đó, lạm phát sẽ về lại mức mục tiêu chậm hơn so với dự báo của BoE.

Cuộc thăm dò hôm 16/12 cũng cho thấy những người tham gia thị trường kỳ vọng BoE sẽ tuân thủ việc cắt giảm 80 tỷ bảng Anh (97 tỷ USD) mỗi năm từ kho dự trữ trái phiếu chính phủ trị giá 830 tỷ bảng của nước này như đã công bố vào tháng Tám.

Họ cũng dự đoán tốc độ cắt giảm trên sẽ tăng lên 90 tỷ bảng trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm được dự báo sẽ tăng lên 3,5% vào cuối tháng 6/2023, trước khi giảm trở lại mức 3,0% vào cuối năm. Lợi suất hiện tại là 3,38% sau khi đã xuống 3,1% ngay trước thời điểm cuộc khảo sát diễn ra.

Các chuyên gia cũng nhận định đồng bảng Anh sẽ ít thay đổi so với đồng USD và đồng euro trong năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước