Giới lập pháp Mỹ đạt thoả thuận về giám sát đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 14:56 GMT+7

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Washington Post)

VTV.vn - Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng giới lập pháp Mỹ đã đi đến một thỏa thuận về dự luật mới, cho phép gia tăng đáng kể việc giám sát đầu tư nước ngoài vào Mỹ.

Mục tiêu của dự luật này là tăng cường thẩm quyền của Ủy ban đầu tư nước ngoài, cơ quan chuyên đánh giá các thương vụ sáp nhập và đầu tư từ nước ngoài vào doanh nghiệp Mỹ, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Đây được xem là biện pháp giải quyết những lo ngại về việc Trung Quốc đang tìm cách thâu tóm công nghệ của Mỹ thông qua hoạt động M&A của các doanh nghiệp.

Dự luật cũng sẽ ảnh hưởng tới cả các công ty Mỹ đang đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. Dự kiến dự luật sẽ được trình Quốc hội Mỹ để thông qua vào cuối tháng này.

Trung Quốc thúc giục doanh nghiệp Mỹ giúp giảm căng thẳng thương mại Trung Quốc thúc giục doanh nghiệp Mỹ giúp giảm căng thẳng thương mại

VTV.vn - Bắc Kinh được cho là đang hướng tới mục tiêu khởi động lại các cuộc đàm phán để giải quyết mâu thuẫn, biểu hiện cụ thể nhất là việc kêu gọi sự hỗ trợ từ chính các DN Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước