Goldman Sachs: Kinh tế Ấn Độ suy thoái "tàn khốc" trong năm 2020

VTV Digital-Thứ tư, ngày 27/05/2020 14:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Theo Goldman Sachs, tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ suy giảm tới 45% trong quý II và nền kinh tế nước này đối mặt với cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ năm 1979.

Goldman Sachs cho rằng kinh tế Ấn Độ suy thoái nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 tác động lên nhiều ngành công nghiệp của Ấn Độ. Dự báo trên của Goldman Sachs tệ hơn rất nhiều so với ước tính trước đó là giảm 20%. 

Trước tình hình dịch COVID-19, tuần trước đó Ấn Độ công bố thông tin chi tiết của gói kích thích trị giá 265 tỷ USD, tương đương 10% GDP, để hỗ trợ nền kinh tế. Gói cứu trợ bao gồm các khoản hỗ trợ doanh nghiệp và giúp đỡ hộ gia đình nghèo. 

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế tại Goldman Sachs cho rằng sự can thiệp của chính phủ sẽ khó thúc đẩy ngay tăng trưởng. Kể từ đầu năm, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng đã phải hạ lãi suất cơ bản 2 lần.

Theo thống kê, Ấn Độ có hơn 95.000 trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới và hơn 3.000 ca tử vong. Chính phủ nước này đã gia hạn phong tỏa đất nước đến ngày 31/5 để ngăn dịch lan rộng.

Ấn Độ nối lại một số hoạt động kinh tế thiết yếu Ấn Độ nối lại một số hoạt động kinh tế thiết yếu

VTV.vn - Từ 20/4, Ấn Độ đã nới lỏng một số hạn chế hoạt động kinh tế được áp đặt trong lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước