Google cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển và ứng dụng AI

VTV Digital-Thứ ba, ngày 23/07/2024 18:50 GMT+7

VTV.vn - Google sẽ cung cấp 40.000 suất học bổng với 10 khóa học về AI chuyên sâu cho các cán bộ, sinh viên và giảng viên của hơn 80 trường đại học trên cả nước.

Theo Báo cáo về tác động kinh tế Đông Nam Á của Google, nền kinh tế số Đông Nam Á có thể đạt quy mô hơn 800 tỷ USD nếu áp dụng các sản phẩm và giải pháp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI. Tuy nhiên, ước tính hiện nay mới chỉ có khoảng 300 chuyên gia AI trong lực lượng lao động Việt Nam.

Để kịp thời đón làn sóng AI, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng với tập đoàn Google xây dựng một chương trình đào tạo để giúp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn ông Thye Yeow Bok - Giám đốc Hệ sinh thái khởi nghiệp, Google châu Á - Thái Bình Dương - để hiểu rõ hơn về chương trình này.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về tiềm năng ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam?

Ông Thye Yeow Bok: Việt Nam là 1 trong "Tam giác vàng khởi nghiệp" bên cạnh Indonesia và Singapore. Với tỷ lệ người trẻ am hiểu công nghệ chiếm 20% tổng dân số và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ thông qua chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, Việt Nam có vị thế tốt để tận dụng cơ hội của kỷ nguyên AI. Điều các bạn cần là một bệ phóng và chúng tôi ở đây để cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo nên bệ phóng đó cho các bạn.

Google cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển và ứng dụng AI - Ảnh 1.

Ông Thye Yeow Bok - Giám đốc Hệ sinh thái khởi nghiệp, Google châu Á - Thái Bình Dương.

Cụ thể, ông có thể cho biết Google sẽ có kế hoạch như thế nào để giúp Việt Nam phát triển AI?

Ông Thye Yeow Bok: Chúng tôi sẽ cung cấp 40.000 suất học bổng với 10 khóa học về AI chuyên sâu cho các cán bộ, sinh viên và giảng viên của hơn 80 trường đại học trên cả nước.

Cùng với đó là hỗ trợ các startup AI tiềm năng của Việt Nam thương mại hóa, mở rộng sản phẩm của họ sang các thị trường mới, cấp quyền truy cập miễn phí đến các công cụ AI mới nhất của chúng tôi như Google Cloud hay Vertex AI.

Xin ông chia sẻ quan điểm của mình về tầm quan trọng của AI và vì sao Việt Nam phải phát triển AI?

Ông Thye Yeow Bok: Nền kinh tế số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng gấp 11 lần vào năm 2030, đạt mức đáng kinh ngạc 220 tỷ USD, tương đương gần một nửa GDP hiện tại của Việt Nam. AI sẽ là một trong những yếu tố then chốt để hiện thực hóa dự báo trên. Chính phủ Việt Nam đã cho thấy quyết tâm của mình, với Chiến lược quốc gia về phát triển AI đến năm 2030.

Xin cảm ơn ông!


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước